Hầm chui nút giao An Sương sẽ giúp giảm kẹt xe

11:09 | 05/11/2015

1,747 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi hầm chui An Sương hoàn thành, sẽ góp phần giải quyết ùn tắc và tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực này.

xay dung ham chui nut giao an suong giup giam ket xe

TP HCM: Xuất hiện nhiều vết nứt lạ dưới hầm chui cầu Điện Biên Phủ

Thời gian gần đây hầm chui cầu Điện Biên Phủ, quận 1, TP HCM xuất hiện chi chít vết nứt từ đầu đến cuối hầm chui, khiến người qua lại lo lắng.

xay dung ham chui nut giao an suong giup giam ket xe
Ảnh phối cảnh minh họa hầm chui

Sở Giao thông vận tải TP HCM vừa phê duyệt dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông An Sương thuộc địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn, TP HCM.

Theo thiết kế, hầm chui An Sương được xây dựng theo kiểu hầm chui đôi, nối đường Trường Chinh và Quốc lộ 22.

Trong đó có một hầm cho chiều xe hướng từ đường Trường Chinh đến Quốc lộ 22 và một hầm cho chiều xe ngược lại; mỗi hầm rộng 9m, dài 253m, tổng cộng 4 làn xe.

Ngoài ra, phạm vi dự án còn cải tạo các nhánh rẽ phải, rẽ trái, các hướng đi thẳng qua hầm chui và cầu vượt.

Dự án có mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2015-2018.

Mục tiêu xây dựng hầm chui An Sương không chỉ giải quyết ùn tắc giao thông mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khi qua khu vực này.

Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ xây dựng thêm hai cầu bêtông ở hai bên cầu vượt nút giao thông An Sương hiện hữu; các tuyến đường xung quanh nút giao thông An Sương được mở rộng, như lộ giới Quốc lộ 1 mở rộng lên 120m, mở rộng lộ giới Quốc lộ 22 và đường Trường Chinh…

Hiển Võ