Tin tức hôm nay 1/11: Bệnh nhi tử vong do tay chân miệng; Người nước ngoài lái xe gây tai nạn

20:00 | 01/11/2018

400 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hà Nội chi 671 tỷ đồng xây hầm chui qua đường Giải Phóng; Một bệnh nhi ở Tiền Giang tử vong do mắc bệnh tay chân miệng; Người nước ngoài lái xe gây tai nạn tại Biên Hòa... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 1/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 1/11:

tin tuc hom nay 111 benh nhi tu vong do tay chan mieng nguoi nuoc ngoai lai xe gay tai nan

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt quyết định xây dựng hầm chui theo hướng đường vành đai 2,5 nối đường Đầm Hồng - Giáp Bát (chui ngầm qua đường Giải Phóng) với đường Kim Đồng với tổng mức đầu tư trên 671 tỷ đồng. Tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 600m. Tổng mức đầu tư các hạng mục công trình này là hơn 671,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2019-2020. Ngoài ra, dự án còn xây dựng các trụ nổi chờ cho tuyến đường sắt đô thị số 4 dự kiến đi trên cao; xây đường hai bên hầm, nút giao trên mặt bằng với đường Giải Phóng; xây các công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ khác... Trước đó, để giải quyết ùn tắc giao thông, TP Hà Nội đầu tư xây dựng ba hầm chui qua các nút giao trọng điểm. Trong đó có hầm chui Kim Liên, hầm chui nút giao Trung Hòa - Đại lộ Thăng Long và hầm nút giao Nguyễn Trãi. (Ảnh minh họa).

tin tuc hom nay 111 benh nhi tu vong do tay chan mieng nguoi nuoc ngoai lai xe gay tai nan

Tối 31/10, không khí Halloween rộn ràng trên phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP HCM). Từ 19h, hàng nghìn người đổ về con phố gây nên cảnh ùn tắc kéo dài, nặng nhất là đoạn giao với đường Đề Thám. Các điểm giữ xe đều chật kín, giá vé gửi xe tăng 30.000 - 40.000 đồng một chiếc. Hưởng ứng Halloween, hơn một tuần nay, các quán xá ở phố Tây trang trí những hình ảnh rùng rợn. Người dân dạo phố cũng đeo mặt nạ, vẽ hình ảnh ma quỷ lên mặt. Dịch vụ hóa trang cho khuôn mặt nở rộ trên phố đi bộ, có giá từ 50.000 đến 80.000 đồng tùy theo độ khó dễ. "Một khuôn mặt mình vẽ trong khoảng 15 phút thì xong. Những ngày trong dịp Halloween, mỗi đêm nhóm mình cũng vẽ được 200 khuôn mặt", Tân (22 tuổi) cho biết.

tin tuc hom nay 111 benh nhi tu vong do tay chan mieng nguoi nuoc ngoai lai xe gay tai nan

Theo thạc sĩ-bác sĩ Đỗ Quang Thành, Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang, sau khi được chữa trị tại bệnh viện tuyến huyện trong vài ngày không thuyên giảm, một bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng đã được người nhà bệnh nhân chuyển tới Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang. Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình chữa trị nhưng do bệnh tiến triển quá nhanh, ngày 26/10 bệnh nhi đã tử vong. Bác sĩ Đỗ Quang Thành khuyến cáo đang vào mùa dịch bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng cho trẻ, vệ sinh vật dụng ăn uống sạch sẽ trước khi sử dụng, thường xuyên lau sạch bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày, đồ chơi của bé. Khi thấy trẻ quấy khóc, biếng ăn, giật mình lúc ngủ, kết hợp với các biểu hiện sốt, nổi bọng nước, bố mẹ cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện, cơ sở y tế để khám và điều trị theo từng mức độ bệnh, tuyệt đối không được tự ý mua thuốc điều trị tại nhà không theo chỉ dẫn của bác sĩ. (Ảnh minh họa)

tin tuc hom nay 111 benh nhi tu vong do tay chan mieng nguoi nuoc ngoai lai xe gay tai nan

Khoảng 21h20 ngày 31/10, một kho hàng tạp hóa rộng hàng trăm mét vuông ở Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP HCM bốc cháy dữ dội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Người dân dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Gần 23h cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản ở kho hàng vụ thiêu rụi, một phần nhà kho bị đổ sập. Rạng sáng ngày 1/11, Công an quận 9 cùng lực lượng Cảnh sát PCCC TP HCM vẫn phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

tin tuc hom nay 111 benh nhi tu vong do tay chan mieng nguoi nuoc ngoai lai xe gay tai nan

Vào khoảng 22h tối 31/10, 1 người đàn ông quốc tịch nước ngoài (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe ô tô hiệu Toyota mang BKS: 60A-384.41 lưu thông trên QL1 theo hướng đi từ TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) về TP HCM. Khi đến khu vực dừng đèn đỏ tại ngã tư Bồn Nước, chiếc ô tô này đã đâm mạnh vào một chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 60C-34508 đang dừng đèn đỏ phía trước. Đẩy chiếc xe ô tô này lao về phía trước, va chạm với hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường khiến 5 chiếc xe máy bị hư hại, chất chồng lên nhau và 1 người bị thương. Nghi vấn người đàn ông lái xe có biểu hiện say xỉn, cơ quan chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn lái xe ngay tại hiện trường vụ tai nạn. Đến sáng nay 1/11, lực lượng chức năng TP Biên Hoà vẫn đang làm việc với tài xế người nước ngoài để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

tin tuc hom nay 111 benh nhi tu vong do tay chan mieng nguoi nuoc ngoai lai xe gay tai nan

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h sáng ngày 1/11 tại địa bàn xóm 8 xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô biển số Lào UN 6668 của nhà xe “Thắng Huế” (trú thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đang từ đường mòn Hồ Chí Minh rẽ vào đường liên xã cách ngã ba khoảng 50 mét để đón học sinh, xe đi chậm để học sinh lên xe. Lúc đó, nữ sinh Ngô Thị Q. (SN 2001 học sinh lớp 11 Trường THPT Tân Kỳ) bị trượt tay ngã xuống đường liền bị bánh trước của xe ca cán qua tử vong tại chỗ.

tin tuc hom nay 111 benh nhi tu vong do tay chan mieng nguoi nuoc ngoai lai xe gay tai nan

Thượng tá Vũ Văn Hải (Phó Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) điều khiển ô tô 5 chỗ tông liên hoàn vào 2 xe máy đi cùng chiều làm 2 người bị thương nặng. Sự việc xảy ra tối 29/10, tại đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 14 và đường Nguyễn Bình, thị xã Đồng Xoài. Luật sư Thái Văn Chung (Đoàn luật sư TP HCM) nói, trong vụ tai nạn này, nhà chức trách cần đo nồng độ cồn với Thượng tá Hải ngay thời điểm xảy ra tai nạn, để có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự. Theo luật sư, phải công bố công khai kết quả đo nồng độ cồn. Hôm qua, 31/10, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước, yêu cầu khẩn trương điều ra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến Phó Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài; Xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm quy định pháp luật gây ra vụ tai nạn giao thông này.

tin tuc hom nay 111 benh nhi tu vong do tay chan mieng nguoi nuoc ngoai lai xe gay tai nan

Ngày 1/11, Công an xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đưa 2 đối tượng trộm chó về trụ sở xã để làm việc sau khi bị người dân vây bắt được. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 5h30’ sáng cùng ngày, Cao Văn Thông (SN 1984) trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp dùng xe máy chở Lê Văn Giáo (SN 1995) trú xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp vào bản Cố, xã Châu Thái để câu trộm chó. Khi đã thực hiện trót lọt bắt thành công một con chó cho vào bao tải, hai đối tượng này tiếp tục đi tìm “con mồi” tiếp theo thì bị người dân phát hiện. Nghe tiếng tri hô, người dân kéo ra đuổi bắt "cẩu tặc". Ngay lập tức, hai đối tượng tăng ga bỏ chạy, được một quãng đường ngắn thì bị ngã xe, dao, dùi cui điện bị hất văng ra ngoài nên bị người dân khống chế tại chỗ. Nhận được tin báo, công an lập tức có mặt để “giải cứu” hai "cẩu tặc" và đưa về trụ sở làm việc.

Hà Ly (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc