"Giở chiêu" hỏi đường để chôm đồ trên “xế hộp”

19:54 | 04/12/2012

672 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sau khi xác định được “con mồi”, một thanh niên vờ lại gần chủ xe hỏi đường để đánh lạc hướng tạo cơ hội cho đồng bọn dùng khóa vạn năng mở cửa và khoắng tài sản trên ghế...

Khoảng 9h30 ngày 4/12, 2 đối tượng có dấu hiệu khả nghi lượn lờ trên đường, lập tức các trinh sát hình sự đặc nhiệm bám theo. Kiên trì mật phục, chỉ một lúc sau, các đối tượng hiện “nguyên hình” là băng cướp chuyên trộm tài sản trên xe ô tô.

Cuộc truy đuổi trên phố

Thời điểm trên, 2 đối tượng trên điều khiển xe gắn máy mang biển số 59E1-088.97 dạo quanh các tuyến đường Huỳnh Văn Bánh rồi qua Lê Văn Sỹ (phường 13, quận Phú Nhuận). Đến trước cổng trường THPT Lê Hồng Phong trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường 4, quận 5), chúng để mắt tới chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Innova biển số 52Z-7856 do anh Trần Thanh Trường (SN 1984, ngụ quận 4, TP HCM) điều khiển đang đậu bên đường.

Đột ngột, đối tượng thanh niên ngồi sau nhảy xuống và dạo bộ vòng quanh chiếc xe. Thoáng từ xa, các trinh sát thấy đối tượng này ra hiệu cho người thanh niên điều khiển xe máy tấp vào cạnh anh Trường. Ngay sau đó, đối tượng điều khiển xe máy lượn đến và hỏi thăm đường. Anh Trường nhiệt tình hướng dẫn người thanh niên này.

Phía bên kia cánh cửa phụ, đối tượng còn lại dùng chìa khóa vạn năng mở cửa và thò tay cuỗm điện thoại iPhone 4 màu đen đặt trên ghế của nạn nhân. Chôm điện thoại xong, bọn chúng lên xe tẩu thoát thì bị các trinh sát tổ chức truy đuổi.

Đối tượng Đỗ Tuấn Anh (trái) và Phạm Hữu Nhật Cường tại cơ quan điều tra.

Cuộc rượt đuổi diễn ra trên nhiều tuyến đường của các quận trung tâm TP HCM. Hai đối tượng phóng xe bạt mạng, lạng lách, đánh võng nhằm cắt đuôi các trinh sát. Đến đoạn giao lộ Cao Thắng và Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), lực lượng trinh sát đuổi kịp và ép chúng vào lề đường.

Hai tên trộm loạng choạng rồi ngã ra đường. Ngay sau đó, tên ngồi sau rút trong người một con dao nhỏ để chống trả nhằm tẩu thoát nhưng đã bị các trinh sát tóm gọn.

Thủ đoạn tinh vi, nhiều người lâm nạn

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, danh tính 2 đối tượng lần lượt được làm rõ là Đỗ Tuấn Anh (SN 1981, ngụ số 111 đường Vân Đồn, phường Bạch Mã, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Phạm Hữu Nhật Cường (SN 1985, ngụ số nhà 332/119/12/12C đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM). Tuấn Anh có nhiệm vụ ngồi phía sau và thừa sơ hở của nạn nhân để mở cửa bằng “chìa khóa vạn năng” để chôm điện thoại. Còn Cường đánh lừa bằng cách vờ hỏi thăm đường để làm nạn nhân mất cảnh giác.

Tuấn Anh và Cường khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm tài sản trên xe ôtô. Bọn chúng thường dùng chiêu đánh lạc hướng chủ phương tiện đi xe ô tô để chôm tài sản. Hằng ngày, hai đối tượng thường lảng vảng ở các khu vực công cộng thuộc địa bàn quận 1, 3, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Tân Bình… để gây ra nhiều vụ trộm tài sản trên “xế hộp”. Địa bàn các quận kể trên được biết đến với những nơi tập trung khu trung tâm thương mại, chợ, trường học và bệnh viện. 

Truy xét nhanh, hai đối tượng đều khai nghiện nặng ma túy và bị nhiễm HIV. Ngoài ra, tên Cường còn đang trốn lệnh truy nã của Công an quận Gò Vấp (TP HCM) về tội “cố ý gây thương tích”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Đỗ Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc