Ghi dấu ấn ở Pau FC, Quang Hải khó dự AFF Cup 2022

22:03 | 10/10/2022

693 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bàn thắng của Quang Hải vào lưới Rodez mới đây có thể nâng cao vị thế của cầu thủ này tại Pau FC, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cơ hội dự AFF Cup 2022 của Quang Hải giảm đi.

Hòa nhập tốt hơn tại Pau FC

Cách nay không lâu, khi về Việt Nam khoác áo đội tuyển quốc gia dự giải tam hùng quốc tế tại TPHCM, Quang Hải cho biết: "Tôi và HLV Park Hang Seo đã có những thảo luận, được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu ở bất cứ giải nào luôn là khát khao của tôi. Tôi khát khao được thi đấu tại AFF Cup".

"Dù vậy, việc tôi có được tham dự AFF Cup 2022 hay không phụ thuộc vào kết quả của việc thương lượng giữa tôi và Pau FC" - tiền vệ tấn công hàng đầu của bóng đá Việt Nam nói thêm.

Đấy là khoảng thời gian Quang Hải đang gặp khó khăn tại Pau FC, thậm chí có lúc tưởng như sẽ nằm ngoài kế hoạch của HLV Didier Tholot thuộc đội bóng tại giải Ligue 2 của Pháp.

Ghi dấu ấn ở Pau FC, Quang Hải khó dự AFF Cup 2022 - 1
Quang Hải đang dần chứng minh vai trò quan trọng của mình tại Pau FC (Ảnh: La Rep des Pyrenees).

Còn giờ, Quang Hải vừa chứng minh được tầm quan trọng của mình với Pau FC, ghi bàn giúp đoàn quân của HLV Didier Tholot gỡ hòa 2-2 trước Rodez, đồng thời giành lại một điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng tại giải hạng nhì nước Pháp.

Quan trọng hơn nữa, đấy là bàn thắng thể hiện sự tinh quái của Quang Hải, anh sẵn sàng áp sát cầu môn đối phương, khi quan sát thấy một cầu thủ của Rodez vẫn còn nằm sân, và chắc chắn rằng mình không việt vị dù đứng rất gần thủ môn và cầu môn đối phương.

Chi tiết ấy chứng tỏ Quang Hải đang thích nghi tốt hơn ở đội bóng nước Pháp, đang tìm thấy sự tự tin ở trời Âu.

Khó về nước dự AFF Cup 2022

Một Quang Hải như thế sẽ khiến cho Pau FC nói chung và HLV Didier Tholot nói riêng khó buông cầu thủ này. Cần biết rằng khoảng thời gian thi đấu AFF Cup 2022 trùng với khoảng thời gian bắt đầu lượt về của giải Ligue 2.

Quang Hải càng quan trọng với Pau FC thì đội bóng chủ quản càng cần đến sự có mặt của anh, thay vì chấp nhận để anh về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup.

Ghi dấu ấn ở Pau FC, Quang Hải khó dự AFF Cup 2022 - 2
Cơ hội để Quang Hải hội quân cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 đang nhỏ dần (Ảnh: Hải Long).

HLV Didier Tholot nhận xét: "Tôi tin vào tiềm năng của Quang Hải. Cậu ấy có tố chất tốt, với những đường chuyền có thể dẫn đến bàn thắng. Tôi tin tưởng Quang Hải sẽ giúp Pau FC giành chiến thắng ở các trận đấu sắp tới. Tôi không lo lắng gì về trường hợp của cậu ấy".

Trước Quang Hải, một ngôi sao lớn khác của bóng đá Đông Nam Á là Chanathip Songkrasin (Thái Lan), từng khẳng định sẽ không dự AFF Cup, bởi Chanathip bận thi đấu cho CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản) trong khoảng thời gian diễn giải vô địch Đông Nam Á 2022.

AFF Cup là giải đấu nằm ngoài hệ thống các giải đấu, cũng như nằm ngoài lịch thi đấu thường niên của FIFA, nên đối với AFF Cup, các CLB từ khắp thế giới không có nghĩa vụ trả quân cho các đội tuyển quốc gia thi đấu giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Đây là điều mà giới bóng Việt Nam có lẽ phải làm quen, trên hành trình phát triển, tiến ra thế giới. Không giống tính chất của các cầu thủ thi đấu ở trong nước, những ngôi sao đã sang châu Âu chơi bóng như Quang Hải chỉ có thể về nước đá cho đội tuyển trong những ngày FIFA Day, theo lịch thi đấu thống nhất trên toàn cầu do FIFA ấn định.

Về vấn đề này, giới chuyên môn trong nước đã có nhận định. Cựu trung vệ của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Mạnh Dũng nói: "Nếu Quang Hải về nước đá AFF Cup 2022 sẽ là một sự bổ sung rất chất lượng cho đội tuyển, nhưng cũng không còn bất cứ cơ hội nào ở Pau FC nữa".

Đồng quan điểm với cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng chia sẻ: "Mục tiêu của Quang Hải là đến châu Âu để chinh phục những mục tiêu cao hơn. Từ những thành quả cá nhân đó cậu ấy sẽ quay trở về cống hiến, phục vụ cho đội tuyển Việt Nam".

"Tuy nhiên, Quang Hải nếu về nước chỉ nên thi đấu ở những giải đấu lớn như Asian Cup, vòng loại World Cup, chứ không nên đá ở AFF Cup hay SEA Games nữa.

Một tháng dự AFF Cup tương đương với 4 trận đấu ở Ligue 2. Nếu Quang Hải về nước, tôi cho rằng cậu ấy đang tự xác định luôn cơ hội ở Pau FC gần như chấm dứt. Nếu Quang Hải xin về thì đó sẽ là bước lùi của cậu ấy", BLV Ngô Quang Tùng nói thêm.

Theo Dân trí

Quang Hải lên tiếng sau khi ghi bàn thắng lịch sử ở Pau FCQuang Hải lên tiếng sau khi ghi bàn thắng lịch sử ở Pau FC
HLV Tholot luôn để mắt, Quang Hải không phải HLV Tholot luôn để mắt, Quang Hải không phải "người thừa" ở Pau FC
Quang Hải & nghịch lý chơi vơi vì… không biết lựa chọnQuang Hải & nghịch lý chơi vơi vì… không biết lựa chọn
Báo Trung Quốc thừa nhận một điều về sức mạnh tuyển Việt NamBáo Trung Quốc thừa nhận một điều về sức mạnh tuyển Việt Nam
"Nếu dự AFF Cup, Quang Hải phải từ bỏ sự nghiệp ở Pau FC"