Ethiopia sắp xuất khẩu khí đốt và LNG
Thỏa thuận giữa Djibouti và Ethiopia có hiệu lực hơn một năm sau khi Tập đoàn Dầu khí Petroleum Group Holdings Limited (Poly-GCL) của Trung Quốc ký bản ghi nhớ với Djibouti.
Thỏa thuận này sẽ bảo đảm việc cung cấp khoản đầu tư 4 tỷ USD vào việc xây dựng tuyến ống, một nhà máy sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và một bến cảng xuất khẩu LNG ở Damerog, gần biên giới Ethiopia-Somali.
Đại diện Ethiopia và Djibouti ký kết thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí xuất khẩu |
Một trữ lượng khí đốt rất lớn đã được phát hiện từ thập niên 1970 tại lưu vực sông Ogaden ở phía đông Ethiopia.
Vào thời điểm đó, lưu vực dầu mỏ Ogaden đang nằm trong vùng tranh chấp giữa Ethiopia và Somali.
Năm 2007, Ethiopia đã điều quân đội đến khu vực Ogaden để giải quyết vụ việc các lực lượng ly khai giết hại nhân viên dầu khí, đồng thời để bảo vệ cơ sở sản xuất dầu.
Hiện tại, khu vực này được coi là thuộc về Ethiopia.
Poly-GCL của Trung Quốc đã bắt đầu phát triển các mỏ Calub và Hilala trong khu vực kể từ khi ký thỏa thuận ăn chia sản phẩm với Ethiopia vào năm 2013.
Trữ lượng của những mỏ đã được phát hiện ước tính khoảng 7-8 nghìn tỷ ft3 khí đốt.
Theo dự kiến ban đầu, việc sản xuất khí sẽ bắt đầu vào năm 2018, nhưng vì một số lý do khách quan, chính phủ Ethiopia đã phải tuyên bố dời thời điểm khởi đầu sản xuất đến năm 2020.
Kể từ năm 1993, Ethiopia đã mất quyền tiếp cận biển sau khi quốc gia độc lập Eritrea được thành lập ở phía bắc, do đó buộc phải tìm cách xuất khẩu khí đốt thông qua lãnh thổ của các quốc gia láng giềng.
Cách thoát khỏi tình huống này sẽ là tuyến ống dẫn khí Ethiopia - Djibouti với chiều dài 767 km, trong đó có 700 km được đặt tại Ethiopia, và 67 km sẽ đi qua lãnh thổ của Djibouti.
Công suất thông lượng của đường ống sẽ là 12 tỷ m3 khí mỗi năm.
Việc xây dựng tuyến ống có thể sẽ được bắt đầu vào năm 2020 và hoàn thành trong vòng 2 năm.
Nhà máy LNG của dự án sẽ có công suất thiết kế 10 triệu tấn/năm.
Tuy nhiên, ở giai đoạn ban đầu, mức sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2020 với công suất 3 triệu tấn/năm.
Dự án Ethiopia -Djibouti được coi là đắt giá nhất trong lịch sử của Sừng châu Phi (bán đảo Somali).
Nhìn chung, bờ Đông của châu Phi có rất nhiều triển vọng để trở thành một trong những khu vực sản xuất LNG lớn nhất toàn cầu.
Ngoài dự án của Poly-GCL, các dự án khác cũng được lên kế hoạch dựa trên những mỏ khí lớn mới được phát hiện ở Tanzania và Mozambique.
Bá Thủy
RT
-
EVNNPT lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Trạm biến áp 220 kV Văn Điển và đấu nối
-
Động viên người lao động tham gia công trình thi đua “5 nhất”
-
Phát động Giải báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
-
Bài 3: Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao
-
EVN chủ động triển khai kế hoạch cung ứng điện thời gian cao điểm năm 2024