Nga tập trung xuất khẩu khí đốt sang châu Á-Thái Bình Dương

17:31 | 26/01/2024

3,694 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nga sẽ tiếp tục định hướng lại xuất khẩu khí đốt sang các thị trường mới, tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tăng nguồn cung cấp thông qua đường ốngPower of Siberia, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết hôm thứ Năm.
Nga tập trung xuất khẩu khí đốt sang châu Á-Thái Bình Dương
Hình minh họa

"Việc định hướng lại xuất khẩu khí đốt của Nga sang các thị trường mới vẫn tiếp tục, với trọng tâm là tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi đang đẩy nhanh tăng cường xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc thông qua Power of Siberia, dự án tuyến đường Viễn Đông với công suất 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm đang được triển khai, đồng thời dự án đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 qua Mông Cổ với công suất 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cũng đang được thực hiện", Novak viết trong một bài báo của tạp chí Chính sách Năng lượng.

Xuất khẩu khí đốt qua tuyến đường ống từ Nga được dự đoán sẽ tăng 11% lên 108 tỷ mét khối vào năm 2024, chủ yếu nhờ nguồn cung khí đốt tăng qua đường ống Power of Siberia, trong khi xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng dự kiến sẽ tăng 14% lên 38 triệu tấn, bài báo của Novak cho biết.

Năm 2023, gã khổng lồ năng lượng Gazprom của Nga đã cung cấp 22,7 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia (đường ống khí đốt chính giữa hai nước), vượt 700 triệu mét khối so với cam kết trong hợp đồng của công ty và gấp 1,5 lần so với năm 2022.Vào năm 2024, nguồn cung cấp Power of Siberiacó thể tăng lên tới 30 tỷ mét khối, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov nói với Sputnik vào tháng 9 năm 2023.

Nga và Trung Quốc hiệncũng đang đàm phán xây dựng đường ống Power of Siberia 2, có khả năng cung cấp 50 tỷ mét khối mỗi năm cho Trung Quốc qua Mông Cổ.

Reuters: Xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu giảm 56% vào năm 2023Reuters: Xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu giảm 56% vào năm 2023
Đầu năm 2024, xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu có gì mới?Đầu năm 2024, xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu có gì mới?

Bội Nghi

AFP