Đề nghị truy tố 2 “siêu trộm” tiệm vàng

11:14 | 18/08/2011

722 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 17/8, Thượng tá Bùi Bé Năm Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an An Giang, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Nhã (40 tuổi, thường trú ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ; chỗ ở đường Phương Thành, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) và Nguyễn Văn Thanh (34 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.

2 "siêu trộm" tiệm vàng đã bị bắt giữ

Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an An Giang, ngày 18/6/2010, Nhã sang Casino tại Campuchia giáp biên giới huyện Tịnh Biên (An Giang) chơi đánh bài thua tiền, nên đến 14h ngày 20/6/2010, Nhã đến tiệm vàng Quốc Thắng, do ông Nguyễn Quốc Thắng (52 tuổi, ngụ khóm Thới Hoà, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) làm chủ, giả vờ bán 2 chỉ vàng 24k với mục đích nghiên cứu địa hình tiệm vàng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 21h30, ngày 23/6/2010, Thanh điều khiển xe môtô BKS 66L9-6346 chở Nhã mang theo cưa sắt, kìm, tua-vít, đến khu vực chợ Nhà Bàng cho Nhã xuống, rồi Thanh quay về nhà trọ ngủ. Nhã leo lên căn nhà đang xây dựng của bà Châu Bích Vân (cách tiệm vàng Quốc Thắng khoảng 7 căn) tìm đường đột nhập vào tiệm vàng Quốc Thắng.

Nhã đi đến vỉ sắt phía sau tiệm vàng, Nhã dùng cưa sắt cắt 5 cây sắt phi 14 gần ống thoát nước từ trên lầu xuống. Khi cắt đứt từng cây sắt, Nhã dùng vải quấn cây sắt vừa cắt đứt, dùng keo dán sắt 502 đổ vào mục đích để khi cắt đứt cây sắt cuối cùng thì khung sắt vừa bị cắt đứt không rơi xuống.

Khi vào được sân sau nhà, Nhã đi đến cửa sổ khung sắt dùng tua-vít cạy nẹp cửa sổ rồi lấy cưa sắt cắt khung sắt cửa sổ chui vào tiệm vàng. Nhã dùng bã kẹo cao su nhét vào ống kính camera, dùng tua-vít cạy 5 cánh tủ trưng bày vàng. Nhã buộc túm 2 đầu ống quần dài lại tạo thành túi rồi lấy đi 200 lượng vàng 24K; 200 lượng vàng 18K và 4 miếng vàng SJC mỗi miếng 1 lượng vàng.

Sau đó, Nhã đi ra bằng đường vừa đột nhập, điện thoại cho Thanh đến chở về nhà em ruột là Nguyễn Văn Dọn (34 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp). Trên đường về, Nhã điện thoại cho Dọn chở vợ, con đi chơi để y tiếp khách. Nhã lấy dụng cụ nấu vàng giấu sẵn trong nhà Dọn ra nấu vàng thành cục. Sau khi nấu xong, Thanh đi về nhà, còn Nhã lấy 9 cục vàng vừa nấu được cất giấu trong phòng riêng tại nhà Dọn, số còn lại Nhã mang lên Trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành, quận 1, TP HCM bán cho tiệm vàng Huê Trân được 4,7 tỉ đồng. Nhã mua thêm 21 miếng vàng SJC 9999 mỗi miếng 1 lượng.

Ngày 29/6/2010, Nhã mua 1 miếng đất tại thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, Bình Dương của anh Trần Thanh Tuấn (ngụ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM) số tiền 1,9 tỉ đồng, đặt cọc trước 1 một tỉ đồng.

Ngày 30/6/2010, Nhã trả tiền mua đất của chị Trần Thị Ngọc Bích (34 tuổi, ngụ thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, Bình Dương) 1,5 tỉ đồng. Nhã chia cho Thanh 16.500 USD, còn lại số tiền 327,4 triệu đồng, Nhã mang về thị xã Hà Tiên, Kiên Giang dự định chuộc lại xe ôtô Toyota Innova BKS 61L-1140 thì bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nhã khai nhận, vì muốn có tiền để tiêu xài, y cấu kết với đồng bọn là Nguyễn Văn Thanh thực hiện liên tục 19 vụ trộm cắp tài sản các tiệm vàng, cây xăng, nhà dân ở An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu, gây tổng thiệt hại tài sản theo trình bày của các bị hại vào khoảng 419,35 lượng vàng 24K; 739,12 lượng vàng 18K; 1 nhẫn gắn hột xoàn 6 li; 1 nhẫn hột xoàn 5 li; 2 dây chuyền vàng trắng; 1 ĐTDĐ Nokia N93i; 2.500 USD; 500 Đô la Úc; 5.000 tiền Đài Loan; 130 lượng bạc và gần 1,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo lời khai của Nhã, số vàng trộm của các tiệm vàng, y bán được tổng cộng gần 13,2 tỉ đồng và 76,61 lượng vàng.

Được biết, Nhã có 4 tiền án về tội “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “tổ chức đánh bạc, gá bạc”, “trộm cắp tài sản”, “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, lẽ ra y phải biết ăn năn hối cải, làm ăn lương thiện nhưng Nhã không làm được điều đó mà tiếp tục đi trộm cắp tài sản ở các tiệm vàng, nhà dân để lấy tiền tiêu xài trác táng và ra nước ngoài đánh bạc.

Trong thời gian dài, Nhã liên tục thực hiện 19 vụ trộm, trong đó Nhã một mình thực hiện 8 vụ; có 11 vụ lấy được tài sản và 8 vụ trộm cắp không thành do bị hại phát hiện kịp thời.

Đối với Nguyễn Văn Thanh, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, y lại nghe theo lời rủ rê của Nhã tham gia hoạt động trộm cắp tài sản. Trong các vụ án, Thanh tham gia với vai trò đồng phạm, là người giúp sức chở Nhã đi trộm. Tổng cộng Thanh tham gia 12 vụ, được Nhã chia cho số tiền 120 triệu đồng và 16.500 USD. Khi mang tài sản trộm được về nhà, Thanh tích cực giúp sức Nhã tổng cộng 5 lần nấu vàng lại thành thỏi để Nhã mang đi bán nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Minh Sơn