Cựu Bộ trưởng Nga nói về tương lai của đồng đô la Mỹ

21:24 | 20/05/2019

1,884 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong thập kỷ tới, xu hướng dùng các công cụ tài chính thay thế cho đồng đô la Mỹ sẽ được khẳng định, Giám đốc điều hành Ngân hàng Sberbank, cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga Guerman Gref, nói với kênh truyền hình Rossia 1 ngày 19/5.
cuu bo truong nga noi ve tuong lai cua dong do la my
Giám đốc điều hành Sberbank Guerman Gref

Xu hướng tìm kiếm một loại tiền dự trữ thay thế cho đồng đô la Mỹ là hiển nhiên và việc phi đô la hóa có lợi cho nền kinh tế thế giới, Giám đốc điều hành Sberbank Guerman Gref cho biết.

Vị cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Nga nhận định rằng ngày nay, Hoa Kỳ vượt xa phần còn lại của thế giới trong lĩnh vực công nghệ, và điều này đã trở thành công cụ gây áp lực địa chính trị.

Ông chủ Sberbank dự đoán sự xuất hiện của các công cụ tài chính thay thế, trong đó đáng lưu ý có đồng nhân dân tệ của Trung Quốc hoặc đồng euro của Liên minh châu Âu.

"Đồng tiền Trung Quốc hứa hẹn nhiều hơn về tốc độ phát triển", ông Gref nói.

Ông Gref lưu ý rằng, hiện tại không có công cụ tài chính nào có thể thay thế đồng đô la Mỹ.

"Nếu chúng ta đột ngột ngừng sử dụng đồng đô la vào thời điểm này, đó sẽ là thảm họa", ông Gref kết luận.

Th.Long (Theo AFP)

cuu bo truong nga noi ve tuong lai cua dong do la myLo ngại đô la Mỹ, các ngân hàng trung ương ồ ạt mua vàng
cuu bo truong nga noi ve tuong lai cua dong do la myBuôn lậu gần 500 triệu đô la Mỹ hàng giả, 33 hoa kiều Trung Quốc bị khởi tố
cuu bo truong nga noi ve tuong lai cua dong do la myVinamilk có giá trị thương hiệu hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ
cuu bo truong nga noi ve tuong lai cua dong do la my9 sự thật thú vị ít biết về tờ 100 Đô la Mỹ