Cuộc điện đàm đầu tiên giữa Putin và Erdogan

19:11 | 29/06/2016

822 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau hơn bảy tháng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoagan. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết, sự kiện này là do phía Nga đề xuất thực hiện.
tin nhap 20160629190719
Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Erdogan

Thông tin đầu tiên mà ông Dmitry Peskov truyền đạt với báo giới là vấn đề bồi thường cho chiếc máy bay Su-24 của Nga bị phía Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ sẽ được thảo luận trong cuộc điện đàm lần này giữa hai vị tổng thống.

Ông Peskov yêu cầu phóng viên các cơ quan báo chí được mời vào Điện Kremlin để đưa tin về sự kiện này chỉ tập trung vào kết quả của cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, không đưa tin ngoài lề để tránh gây ra cách hiểu khác về nội dung sự kiện - ông cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ "đã có lời đề nghị như thế". Khi được hỏi ông nhận xét như thế nào về những lời của Thủ tướng Binali Yildirim nói rằng Ankara không xem xét vấn đề bồi thường, phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng ông "có nghe một tuyên bố khác của Thủ tướng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ" (ngụ ý tuyên bố sẽ bồi thường).

Peskov cũng không trả lời các câu hỏi về việc liệu trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, vấn đề hủy bỏ các hạn chế về kinh tế mà Liên bang Nga áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ có được giải quyết hay không, ông nói rằng chưa thể nói gì về chuyện đó, vì cuộc điện đàm vẫn chưa kết thúc.

Hôm thứ ba, bên lề cuộc họp Quốc hội, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Yildirim có phát biểu với các phóng viên rằng "phiên họp này không đưa việc thanh toán bồi thường cho Nga vào chương trình nghị sự. Chúng tôi chỉ bày tỏ sự hối tiếc của mình đối với Liên bang Nga" - ông nói sau khi thực hện một bài phát biểu tại Quốc hội.

Cuộc thảo luận đầu tiên sau ngày Su-24 bị bắn rơi

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giửa Putin và Erdogan kể từ tháng 11 năm 2015, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 trên không phận Syria.

Cú điện thoại của Tổng thống Putin là một phản ứng (được coi là tích cực) trước thông điệp của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó ông Erdogan đã xin lỗi về việc máy bay ném bom bị bắn rơi và bày tỏ sự quan tâm trong việc giải quyết tình hình. Đáng tiếc, mãi đến 7 tháng sau khi xảy ra thảm kịch Su-24, Điện Kremlin mới nhận được thông điệp này.

Cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa hai nước

Ngà 24/11/2015, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-24 của Nga đang tham gia vào các hoạt động chống khủng bố ở Syria. Các phi công đã nhảy dù thoát ra khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy, nhưng một trong hai phi công đã bị giết bởi các loạt đạn bắn lên từ mặt đất khi dù xuống thấp, phi công thứ hai đã được cứu sống và đưa đến căn cứ quân sự của Nga.

Tổng thống Nga sau đó cảnh báo rằng vụ việc này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ song phương. Ông yêu cầu nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi vì đã bắn rơi máy bay Nga, trừng phạt những người chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại.

Ngày 28/11/2015, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh "Về các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia của Nga và bảo vệ công dân Nga từ những hành động hình sự bất hợp pháp và áp dụng biện pháp kinh tế đặc biệt chống lại nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ". Từ ngày đó, thị trường Nga bắt đầu đóng cửa đối với hàng hóa của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời các công dân Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị hạn chế tiếp nhận làm việc trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Trước đó, ông Peskov nói rằng lời xin lỗi của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một bước tiến quan trọng, nhưng đối với việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ thì chừng ấy là chưa đủ.

"Tất nhiên, để có thể xích lại gần nhau, rất cần nhiều bước tiếp theo, và không phải mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp trong một vài ngày. Tuy nhiên, đã có dấu hiệu cho thấy đây là sự khởi đầu khá tốt cho hướng đi tiếp theo" – vị đại diện của điện Kremlin phát biểu với báo giới.

Ông Peskov cũng cho biết rằng Tổng thống Putin đã nhiều lần thể hiện mong muốn duy trì mối quan hệ tốt với Chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ, và luôn nỗ lực tạo các điều kiện cho mục đích này.

Thiện Tâm

Tass, RIA,