Bắc Bộ mưa rào rải rác, Trung Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng nhiều nơi

06:30 | 17/11/2021

91 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm nay (17/11), Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh. Trung Bộ từ nay đến ngày 18/11, có mưa đến rất to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và tỉnh Lai Châu.
Bắc Bộ mưa rào rải rác, Trung Bộ mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng nhiều nơi
Hà Nội hôm nay 17/11, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi; trời lạnh (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (17/11), Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày mai đến 20/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Trung Bộ từ hôm nay (17/11) đến ngày 18/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa dự báo: Từ hôm nay (17/11) đến ngày 18/11, ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 120-280mm, có nơi trên 350mm; Ngày hôm nay (17/11), ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm; Từ hôm nay (17/11) đến ngày 18/11, ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận từ nay (17/11) đến ngày 18/11 ở tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và tỉnh Lai Châu.

Cụ thể, nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị tại các tỉnh: Quảng Ngãi (thị xã Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Ba Tơ); Bình Định (An Lão, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, TP Quy Nhơn); Phú Yên (Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu, Tuy An, TP Tuy Hòa, Phú Hòa).

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay 17/11/2021:

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh; phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

H.M