Châu Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai
![]() |
![]() |
![]() |
Một ngôi làng bị ngập lụt ở Mokhada, bang Gujarat, phía tây Ấn Độ. Ảnh Reuters. |
Trong báo cáo công bố hôm thứ Ba 23/4, WMO cho biết, 79 thảm họa liên quan đến các sự kiện khí tượng thủy văn đã được báo cáo ở châu Á vào năm 2023. Hơn 80% trong số này liên quan đến lũ lụt và bão khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết: “Nhiều quốc gia trong khu vực này trải qua năm nóng kỷ lục vào năm 2023, cùng với hàng loạt điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ hạn hán, nắng nóng đến lũ lụt và bão”.
"Biến đổi khí hậu đã làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai".
Theo WMO, châu Á đang nóng lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Năm ngoái, nhiệt độ trung bình được ghi nhận ở mức cao từ Tây Siberia đến Trung Á, cũng như từ miền Đông Trung Quốc đến Nhật Bản.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng hầu hết các sông băng ở vùng núi cao ở châu Á đều bị mất khối lượng đáng kể, do nhiệt độ cao và điều kiện khô hạn kỷ lục.
Yến Anh
Reuters
-
Tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển, quản lý hóa chất: Hướng tới phát triển bền vững và chuyển đổi xanh
-
[Infographic] Trái đất sẽ ra sao nếu tăng thêm 2 độ C?
-
Dự báo thời tiết 3 miền trên cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
-
Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả cháy rừng tại Quảng Ninh
-
Kon Tum: 6 trận động đất liên tiếp trong một giờ