Anh thừa nhận sai lầm khi lật đổ Saddam Hussein
John Chilcot, người đứng đầu ủy ban điều tra Anh |
“Trước cuộc chiến của Anh, khả năng giải pháp hòa bình cho vấn đề Iraq còn chưa cạn kiệt” - John Chilcot, người đứng đầu Ủy ban điều tra về việc Anh tham gia chiến dịch Iraq năm 2003-2009.
"Chúng tôi kết luận rằng Anh đã lựa chọn tham chiến khi vẫn còn có khả năng giải trừ vũ khí một cách hòa bình…. Hành động quân sự vào thời điểm đó không phải là phương cách cuối cùng"-ông Chilcot nói.
Báo cáo nhận xét rằng Chính phủ Anh khi đó đã đánh giá không đúng về hậu cuộc chiến Iraq và phái quân vào nước này mà không có sự ủng hộ của hầu hết các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ.
Ủy ban điều tra cũng kết luận rằng lý do để đưa quân vào Iraq là không đủ. Bản báo cáo nhận định, mối đe dọa vũ khí hạt nhân ở Iraq không phải vì biện pháp trừng phạt đã được áp đặt trong quan hệ với Baghdad.
Sau khi công bố báo cáo, trước tòa nhà trụ sở của Ủy ban này đã tập hợp mấy chục người, đòi trừng phạt ông Tony Blair, người đứng đầu chính phủ Anh thời gian những năm 1997-2007.
Cuộc chiến ở Iraq được Mỹ khơi mào cùng các đồng minh vào ngày 19/3/2003. Hàng chục nghìn lính Iraq đã bị giết trong cuộc chiến này. 45 nghìn lính Anh đã được gửi tới Iraq trong khoảng từ 2003 đến 2009.
Nh.Thạch
Reuters
-
Bản tin Năng lượng xanh: Chính phủ Anh mong các nhà thầu quay lại tham gia đấu giá gió ngoài khơi
-
Bản tin Năng lượng xanh: Mỹ dành 7 tỷ USD cho các trung tâm 'Hydro sạch' để giúp thay thế nhiên liệu hóa thạch
-
Bản tin Năng lượng xanh: Trina Solar của Trung Quốc có kế hoạch xây dựng nhà máy pin mặt trời thứ ba tại Việt Nam
-
Quyết định khai thác mỏ dầu ngoài khơi của Anh mâu thuẫn với cam kết về môi trường?
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
-
Đề xuất sửa đổi một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
-
An toàn lao động cần được coi trọng hơn nữa