Ảnh hưởng không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn cục bộ, Bắc Bộ có nơi rét dưới 10 độ

06:30 | 17/12/2021

84 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Từ hôm nay (17/12) đến 18/12, khu vực Nghệ An - Khánh Hòa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay (17/12), Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi cao dưới 10 độ.
Ảnh hưởng không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn cục bộ, Bắc Bộ có nơi rét dưới 10 độ
Hà Nội hôm nay (17/12), có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, sáng và đêm trời rét (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (17/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Dự báo hôm nay (17/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay (17/12) đến ngày 18/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ đêm nay (17/12), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay (17/12), trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ.

Từ gần sáng nay (17/12), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Cũng theo Cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay và nhiều ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng từ đêm 18 đến 20/12, Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay 17/12/2021:

HÀ NỘI

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

ĐÀ NẴNG - BÌNH THUẬN

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 29-31 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

H.M