Ấn Độ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở New Delhi và Mumbai
Theo giới truyền thông địa phương, hai thành phố trên đã được Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ lựa chọn nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đầu tiên của quốc gia này. Các nội dung chi tiết sẽ được đệ trình Ủy ban Chính phủ về An ninh trong thời gian sớm nhất để được phê duyệt lần cuối.
Hệ thống phòng thủ tên lửa được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo trong vòng bán kính trên 2.000km. Hệ thống này cũng được hứa hẹn có thể chặn đứng những tên lửa đạn đạo trong phạm vi lên tới 5.000km sau khi được nâng cấp trong tương lai.
Sau khi được triển khai xung quanh 2 thành phố Delhi và Mumbai, các hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa sẽ được thiết lập tại các thành phố lớn khác của Ấn Độ.
Trước đó, vào tháng 2/2012, Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm thành công một thế hệ tên lửa đánh chặn mới có khả năng phá hủy các tên lửa đạn đạo của kẻ thù.
Nguồn tin Quốc phòng Ấn Độ cũng cho hay, nước này sẽ hoàn tất việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên mang tên Agni-VI với tầm bắn 10.000 km vào giữa năm 2014.
Minh Quân (Theo RIA)
-
Tiếp tục nghiên cứu giảm thuế, phí, cho người dân, doanh nghiệp
-
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm hơn 6 tháng
-
Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
-
Nhà cung cấp uranium của Nga đưa ra thông báo bất khả kháng sau lệnh cấm của Mỹ
-
Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024