10 sự kiện nổi bật ngày 24/1

19:00 | 24/01/2016

1,340 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 24/1/2016, trên Quốc lộ 14, đoạn qua km25 (thuộc thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), chiếc xe container mang biển kiểm soát 51C-5474 đang lưu thông trên đường bất ngờ bốc cháy khiến chiếc xe thiêu rụi hoàn toàn. 
10 su kien noi bat ngay 241 377481

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20 đến 28/1/2016 với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước. Trong ảnh: Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí, sáng 24/1/2016. Ảnh: TTXVN

10 su kien noi bat ngay 241 377481

Ngày 24/1/2016, tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức "Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 8 năm 2016 và tổng kết công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2015. Với thông điệp "Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi", hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tham gia hiến máu trong Ngày Chủ nhật đỏ, dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 700  đơn vị máu. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đinh Văn Nhiều -TTXVN

10 su kien noi bat ngay 241 377481

Sáng 24/1, tại Hải Dương đã diễn ra cuộc thi Violympic - cuộc thi giải toán trên internet do Bộ Giáo dục và đào tạo, công ty Bảo Việt và Trường đại học FPT tổ chức. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 134 học sinh ba khối lớp cấp tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5, đến từ nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Học sinh làm bài thi trực tuyến tại địa chỉ http://sukienbv.violympic.vn. Mỗi học sinh dự thi được Ban tổ chức cấp một tài khoản đã được đăng ký đúng với họ tên, ngày tháng năm sinh và khối lớp dự thi. Học sinh giải toán trong thời gian 30 phút. Điểm cao nhất là 200 điểm, điểm thấp nhất là 0 điểm. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích mỗi khối lớp. Giải nhất khối lớp 3 thuộc về em Vũ Hoàng Bình (Trường Tiểu học Bình Minh), giải nhất khối lớp 4 thuộc về em Nguyễn Tiến Anh (Trường tiểu học Sao Đỏ 1) và giải nhất khối lớp 5 thuộc về em Đặng Minh Quang (Trường Tiểu học Cộng Lạc).Trong ảnh: Trao giải Nhất cho 3 em học sinh. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

10 su kien noi bat ngay 241 377481

Sáng 24/1/2016, trên Quốc lộ 14, đoạn qua km25 (thuộc thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), chiếc xe container mang biển kiểm soát 51C-5474 đang lưu thông trên đường bất ngờ bốc cháy khiến chiếc xe thiêu rụi hoàn toàn. Tài xế và phụ xe đã bỏ chạy thoát thân kịp thời. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN.

10 su kien noi bat ngay 241 377481

Sáng 24/1/2016, tại Sa Pa, băng tuyết đã phủ trắng thị trấn kéo dài từ khu vực Trạm tôn đến địa phận xã Trung Chải dài khoảng 25km, độ dày tuyết phủ có nơi lên tới 10cm. Theo những người cao niên tại Sa Pa, hàng chục năm nay mới thấy tuyết rơi diện rộng và dày đến như vậy. Từ ngày 23/1, nhiệt độ khu vực Lào Cai đồng loạt hạ thấp dưới 5 độ, các vùng núi cao như Sa Pa, Ý Tý... nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Tại Sa Pa từ lúc 22 giờ đêm đã lác đác xuất hiện mưa tuyết mỗi lúc một dày và kéo dài đến tận sáng 24/1. Theo cơ quan khí tượng thủy văn khu vực, nhiệt độ Sa Pa vào lúc 7h30 sáng là 0 độ C. Trước đó vào đêm 23 đến 4 giờ sáng ngày 24/1 nhiệt độ vùng núi cao Sa Pa chạm ngưỡng -5 độ C - mức thấp nhất trong nhiều năm nay. Trong ảnh: Người dân lùa trâu từ trên núi về nhà để tránh rét.  Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 241 377481

Ngày 24/1, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bắt đầu chuyến công du Ấn Độ kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm này có thể sẽ thúc đẩy một thương vụ máy bay chiến đấu trị giá nhiều tỷ USD cũng như thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa 2 nước trong các lĩnh vực chống khủng bố và năng lượng sạch. Tổng thống Hollande đã tới thành phố Chandigarh ở miền Bắc Ấn Độ, nơi ông sẽ cùng Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi tham dự Diễn đàn Ấn Độ - Pháp, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp ở Chandigarh. Một loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế dự kiến sẽ được các công ty hai nước ký kết. Cuối ngày 24/1, ông Hollande sẽ tới thủ đô New Delhi và vào ngày 26/1 tới, ông sẽ là khách mời danh dự tại lễ diễu binh Ngày Cộng hòa của Ấn Độ.Trong ảnh: Tổng thống Francois Hollande (giữa) tới thành phố Chandigarh. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 241 377481

Ngày 23/1, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Iran nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) đã nhất trí nâng tầm quan hệ song phương thành đối tác chiến lược toàn diện và gọi đây là “giai đoạn mới” trong quan hệ hai nước. Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí gia tăng kim ngạch thương mại lên 600 tỷ USD trong 10 năm tới. Hai bên cũng nhất trí ký kết 17 hiệp ước, trong đó có hợp tác trong vấn đề năng lượng hạt nhân với mục đích hòa bình. Ngoài ra, hai bên cũng cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc đối phó với các hoạt động khủng bố và chủ nghĩa cực đoan tại Iraq, Syria, Afghanistan và Yemen. THX/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 241 377481

Ngày 23/1, ngày làm việc cuối cùng của Diễn đàn Kinh tế thế giới 2016 tại Davos, Thụy Sĩ, phái đoàn các nước đã có phiên họp thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu. Phát biểu trong phiên họp, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde nhận định rằng cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu có thể nâng tăng trưởng kinh tế của Đức và giúp Anh cùng các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận về việc London ở lại trong liên minh này. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Haruhiko Kuroda thì lạc quan rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ không rơi vào suy thoái trong khi Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley nhấn mạnh nước này cần tăng trưởng kinh tế cao để chống lại tình trạng đói nghèo đang tiếp diễn. Trước đó, trong phiên họp về Tương lai tăng trưởng, phái đoàn các nước tham dự đã nghe thuyết trình về vai trò của công nghệ trong sản xuất và tương lai của khoa học thế giới. Trong ảnh (từ trái sang): Giám đốc IMF Christine Lagarde, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Japan Haruhiko Kuroda sau phiên họp ở Davos ngày 23/1. AFP/ TTXVN

 

10 su kien noi bat ngay 241 377481

Ngày 23/1, với 461 phiếu thuận, 7 phiếu chống trong khi 128 nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu, Quốc hội Nepal đã thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi của nước này (ảnh). Văn kiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được các đảng phái Nepal đưa ra hồi đầu tháng trước theo hướng tăng cường sự hiện diện của các đại biểu dân tộc thiểu số Madhesi trong các cơ quan Chính phủ. Động thái này diễn ra sau khi bùng phát các cuộc biểu tình phản đối Hiến pháp được ban hành hồi tháng 9/2015. Hơn 50 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình thuộc dân tộc Madhesi, chủ yếu đến từ các vùng đồng bằng miền Nam Nepal. Căng thẳng được xoa dịu sau khi dự thảo Hiến pháp sửa đổi được xem xét. Tuy nhiên, người Madhesi cho rằng văn kiện này chưa đầy đủ và không đáp ứng yêu cầu là phải xem xét lại việc phân chia Nepal thành 7 tỉnh mới. Do đó, trong phiên họp ngày 23/1, các nghị sĩ Madhesi đã bỏ ra khỏi phòng họp Quốc hội để biểu thị sự phản đối. AFP/ TTXVN

10 su kien noi bat ngay 241 377481

Trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 90 năm qua khiến Thủ đô Washington D.C cùng nhiều bang ở bờ Đông nước Mỹ phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Tại Washington D.C, từ chiều 22/1 đến nay, tuyết rơi liên tục khiến cả Thủ đô bị tuyết bao phủ trắng xóa, với mật độ tuyết rơi dày có nơi lên tới 90cm và tốc độ gió 80km/giờ. Trong ảnh: Nhiều ô tô bị tuyết lấp kín. Ảnh: Thanh Thuận - Phóng viên TTXVN tại Washington (Mỹ)

TTXVN