Venezuela trở thành nước dự trữ dầu lớn nhất thế giới

09:40 | 19/07/2011

477 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã chứng minh dự trữ dầu thô trong năm 2010 của Venezuela đã vượt qua Ả Rập Xê Út, vươn lên trở thành quốc gia có dự trữ dầu lửa lớn nhất thế giới.

Cụ thể, dự trữ dầu của Venezuela đã được chứng minh đạt 296,5 tỉ thùng trong năm 2010, tăng 40% so với một năm trước đó và cao hơn so với 264,5 tỉ thùng dầu của Ả Rập Xê Út.

Dự trữ dầu lửa của Iraq tăng 24% so với năm 2009, lên 143,1 tỉ thùng và của Iran đạt 151,2 tỉ thùng, tăng 10%. Các con số này gần với mức báo cáo trước đó của 2 nước.

Venezuela, Iran và Iraq 3 nước thuộc OPEC đã phản đối ý kiến nâng sản lượng dầu trong cuộc họp nhóm diễn ra hôm 8/6 vừa qua.

Công bố của OPEC cũng củng cố cho tuyên bố của Iran rằng các biện pháp trừng phạt là không làm tê liệt ngành công nghiệp phát triển dầu khí của nước này. Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng 0,7% trong năm ngoái.

Báo cáo cũng chỉ ra sự phục hồi của ngành công nghiệp dầu mỏ Nigeria, với sự gia tăng 17 giàn khoan và 437 giếng dầu trong năm.

Năm 2010, các nước thành viên OPEC đã hưởng lợi lớn từ việc tăng giá xăng dầu, với tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu tăng 27,2%, đạt 745,1 tỉ USD, tổng GDP tăng 11,2% lên 2.325 tỉ.

Theo DVT/WSJ