Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn

16:12 | 30/06/2015

1,196 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong thời tiết nắng nóng 38 độ C, hàng nghìn sĩ tử cùng người thân đổ về đổ về khu di tích Văn Miếu (Hà Nội) để làm lễ, thắp hương cầu may mắn, thi cử đỗ đạt trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Ngay sau khi hoàn thành xong các thủ tục dự thi vào buổi sáng nay, đông đảo phụ huynh và các sĩ tử lại đội nắng đến Văn Miếu Quốc Tử Giám dâng hương làm lễ để cầu may mắn, thành công cho các kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Từng nhóm học sinh THPT thành kính dâng hương tại các điện thờ cầu may mắn trong kỳ thi. Ngoài ra, nhiều gia đình còn mang cả đồ lễ, vàng mã đến làm lễ tại Văn Miếu.

Một số phụ huynh còn cẩn thận mang theo hồ sơ thi của con, ghi rõ số báo danh, phòng thi để khấn cho rõ ràng, mong các bậc tiền nhân phù hộ đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Nhiều học sinh trấn an tinh thần mình bằng cách xin chữ của các ông đồ, hay mua các món quà may mắn tại Văn Miếu.

Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn
Nhóm bạn trẻ xin chữ cầu may cho kỳ thi sắp tới.

Bạn Trịnh Quang Minh (Trường THPT Phùng Hưng) chia sẻ: "Mình cùng nhóm bạn trong lớp đến Văn Miếu thắp hương với mong muốn sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Dù vẫn biết việc thi cử đạt kết quả cao là do năng lực học tập, nhưng vì tâm lý lo lắng, nên mình đến đây đi lễ để lấy tinh thần, trấn an bản thân trước khi bước vào kỳ thi".

"Mai là bắt đầu kì thi quan trọng, là kết quả của 12 năm học tập, và cũng là kỳ thi xét tuyển đại học nên mình cũng như nhiều bạn khác không tránh khỏi tâm lý lo lắng, áp lực. Vì vậy, hôm nay mình tới Văn Miếu xin chữ cho tâm lý thoải mái, ngày mai vào phòng thi sẽ bình tĩnh hơn" - bạn Vũ Thị Hải (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Văn Miếu Quốc Tử Giám:

Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn
Giống như các mùa thi trước đây, sáng 30/6, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đón rất đông thí sinh cùng phụ huynh nối thành hàng dài đợi mua vé vào trong.

Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn

Đến trưa, dòng người đổ về ngày một đông.
Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn
Khu nhà bia Tiến sĩ, nơi có hàng tượng rùa đá cõng bia - biểu tượng được cho là đem lại sự may mắn cho những người thi cử. Sau nhiều năm tuyên truyền nhắc nhở, hiện tượng thí sinh trèo rào vào sờ đầu rùa gần như không còn.
Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn
Sĩ tử tập trung trước tượng thờ Danh sư Chu Văn An
Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn
Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn
... cùng phụ huynh chắp tay cầu nguyện.
Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn
Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn
Giấy báo dự thi của một sĩ tử trên tay vị phụ huynh đang cầu khấn trong điện thờ.

Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn
Bên trong đền Khải Thánh mới trưng bày bức phong lớn đề hàng chữ "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", thu hút sự chú ý của các sĩ tử. Nhiều sĩ tử viết chữ vô hình, viết những điều ước lên tấm bảng.
Sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may trước ngày vượt vũ môn
Ngoài lễ bái, sĩ tử cùng phụ huynh cũng tranh thủ xin chữ thư pháp của ông đồ trong Văn Miếu để mong học hành tiến tới, đi thi đỗ đạt.

Nguyễn Hoan (Năng lượng Mới)