Quảng Bình: Hoàn thành tuyến leo núi bán nhân tạo tại cửa hang Tối

11:00 | 28/07/2015

2,121 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/7, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, vừa hoàn thành tuyến đường leo núi bán nhân tạo tại cửa hang Tối cao hơn 30m, gồm hai đường leo gắn các vật bám (hold) được đặt tại cửa hang Tối.

Tuyến Zip-line du lịch Sông Chày - Hang Tối đạt kỷ lục Việt Nam

Tuyến Zip-line du lịch Sông Chày - Hang Tối đạt kỷ lục Việt Nam

Ngày 9/7, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) thông tin, tuyến Zip-line du lịch khám phá Sông Chày – Hang Tối vừa được Hội kỷ lục gia Việt Nam vừa công nhận là tuyến dây cáp dài nhất Việt Nam.

Tuyến leo núi nhân tạo do công ty Everest Việt và ông Phan Văn Nhiên (VĐV dành Huy chương Bạc leo núi Seagame duy nhất của Việt Nam; một trong 3 người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest) thực hiện.

Quảng Bình: Hoàn thành tuyến leo núi bán nhân tạo tại cửa hang Tối

Du khách thử sức cùng đường leo núi bán nhân tạo cao nhất Việt Nam

Đây là công trình nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015, diễn ra từ ngày 5 đến 20/8. Tuyến đường leo núi nhân tạo này được khẩn trương thi công trong gần một tháng nhằm phục vụ cho các cuộc thi leo núi (Top rope).

Quảng Bình: Hoàn thành tuyến leo núi bán nhân tạo tại cửa hang Tối

Đường leo núi cao hơn 30m, được đặt tại cửa hang Tối (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng)

Sau khi đưa vào hoạt động, tuyến đường leo núi bán nhân tạo tại cửa hang Tối sẽ được tổ chức thường xuyên để thu hút khách du lịch đến “thử thách với chính bản thân mình” khi leo núi. Khi đến đây, du khách có thể tham quan, khám phá tuyến du lịch sông Chày - hang Tối với dịch vụ zipline và tắm bùn trong hang động duy nhất tại Việt Nam.

Được biết, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đang hoàn tất hồ sơ gửi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để được công nhận là “Đường leo núi bán nhân tạo cao nhất Việt Nam”.

Trần Hùng

Năng lượng Mới