Ông Lê Hồng Anh làm Thường trực Ban Bí thư

08:16 | 08/08/2011

1,757 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Công an giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ông Lê Hồng Anh

Người tiền nhiệm của ông Lê Hồng Anh – ông Trương Tấn Sang – vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Ông Lê Hồng Anh sinh năm 1949, quê xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X và XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X, XI.

Ông từng là Bí thư Trung ương Đảng khóa IX.

Trước khi giữ chức Bộ trưởng Công an từ năm 2002 – 2011, ông Lê Hồng Anh từng đảm nhiệm vị trí Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ở cương vị Thường trực Ban Bí thư, ông là một trong 28 ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp vừa được thành lập theo nghị quyết của Quốc hội ngày 6/7.

 

Theo VNN