Người Anh đốt đuốc đi tìm cầu thủ nhập tịch

07:00 | 31/08/2016

490 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sử dụng cầu thủ nhập tịch là xu hướng đã có từ lâu tại châu Âu nói riêng và thế giới nói chung.  
tin nhap 20160831061619

Bằng chứng là tại EURO 2016, có tới 83 cầu thủ khoác áo đội bóng của quốc gia không phải nơi mình sinh ra. Nhưng tại Anh, nó không quá phổ biến dù báo chí xứ sương mù từng làm rùm beng việc LĐBĐ nước này (FA) tranh Carl Jenkinson với Phần Lan, hay giật Raheem Sterling khỏi tay Jamaica.

Câu chuyện bắt đầu nóng hơn khi tân HLV Sam Allardyce đặt vấn đề gọi Steven N’Zonzi, cầu thủ sinh ra tại Pháp, vào ĐT Anh. Theo luật, người nước ngoài sống tại Vương quốc Anh tối thiểu 5 năm có thể được cấp quốc tịch, tiền vệ này từng có 6 năm chơi cho Blackburn và Stoke. Rốt cuộc, vụ này thất bại vì N’Zonzi không được đào tạo tại Anh, và từng khoác áo đội U21 Pháp ở thời điểm chưa đủ điều kiện chơi cho Tam sư.

tin nhap 20160831061619
FA đang nỗ lực thu nạp những ngôi sao nhập tịch vào ĐT Anh

Tuy nhiên, nó đã khiến người Anh thay đổi cái nhìn về cầu thủ nhập tịch. Để rồi họ quyết định phát động chiến dịch mời chào các tài năng nước ngoài thi đấu tại Anh khoác áo Tam sư. Theo báo Daily Mail, FA đang đặt 2 tài năng trẻ là Domingos Quina (West Ham, 16 tuổi) và Moussa Dembele (Celtic, 20) vào tầm ngắm.

Trong đó, Quina từng chơi cho các đội trẻ Bồ Đào Nha, nhưng đến Anh từ năm 2013 và có thể nhận quốc tịch mới vào năm 2018. Dembele cũng từng khoác áo các đội trẻ của Pháp nhưng cũng đến xứ sương mù từ năm 2012 và sẽ đủ điều kiện khoác áo Tam sư vào năm 2017.

Tất nhiên, không có gì đảm bảo những cái tên này sẽ trở thành những John Barnes, Matthew Le Tissier hay Raheem Sterling mới. Nhưng đây vẫn là thay đổi cần thiết trong bối cảnh Đức đã vô địch World Cup 2014 với đội hình gồm những người Ba Lan, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Albania, còn Tây Ban Nha đăng quang ở EURO 2008 với chiếc mỏ neo “made in Brazil” là Marcos Senna.

ĐT Anh từng có 37 “ngoại binh”

Trong quá khứ, có 37 cầu thủ sinh ngoài biên giới Anh từng khoác áo Tam sư nhờ gốc gác hoặc nhập tịch.

Đáng chú ý nhất là John Barnes (Jamaica), Matt Le Tissier (đảo Guernsey), Terry Butcher (Singapore), Graeme Le Saux (đảo Jersey), Owen Hargreaves (Canada), Wilfried Zaha (Bờ Biển Ngà) và mới nhất là Raheem Sterling (Jamaica).

Rooney tuyên bố giã từ sự nghiệp ĐTQG sau World Cup 2018
Kết quả bóng đá ngày 31/8
Thời điểm của Rashford đang đến

MINH LÂM

Bongdaplus.vn