10 sự kiện nổi bật ngày 3/5

18:58 | 03/05/2015

555 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 3/5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức trọng thể lễ tang hai phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu trên máy bay SU-22M4 số hiệu 5857 và 5863, ngày 16/4 tại vùng viển Bình Thuận.


10 sự kiện nổi bật ngày 3/5

Sáng 3/5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức trọng thể lễ tang hai phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu trên máy bay SU-22M4 số hiệu 5857 và 5863, ngày 16/4 tại vùng viển Bình Thuận. Hai phi công hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu gồm: Thượng tá Lê Văn Nghĩa, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937 – Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không Không quân); Thiếu tá Nguyễn Anh Tú, Phó Phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 937. Trong ảnh: Các đoàn đặt vòng hoa viếng hai đồng chí tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 3/5

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam quyết định mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), theo đó NHNN Việt Nam trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của OceanBank, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của ngân hàng này. Để đảm bảo ổn định công tác quản trị, điều hành, NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tham gia quản trị, điều hành OceanBank, và khẳng định: toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại OceanBank sẽ được đảm bảo. Trong ảnh: (tư liệu) Khách hàng giao dịch tại một điểm giao dịch OceanBank trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 3/5

Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2015, cả nước có 28.235 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 162,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% về số doanh nghiệp và tăng 13,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Cũng trong 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là hơn 6.316 doanh nghiệp, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ảnh: Sản xuất quần áo xuất khẩu tại Tổng Công ty dệt may Gia Định, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 3/5

Tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) vừa đưa vào khai thác dịch vụ "tắm bùn hang động" - một dịch vụ du lịch mới lạ, hấp dẫn, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Dịch vụ này hiện đang được du khách rất ưa chuộng, nhất là khách quốc tế đến từ nhiều nước trên thế giới. Địa điểm khai thác dịch vụ tắm bùn nằm trong hang Tối thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Tại điểm khai thác dịch vụ này, trung bình mỗi ngày có hàng trăm khách quốc tế đến từ nhiều nước như Australia, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… đến tắm bùn. Qua khảo sát và nghiên cứu, các nhà khoa học xác định đây là lượng bùn rất giàu khoáng chất nên nếu khai thác tắm hoặc ngâm đúng cách sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Trong ảnh: Du khách quốc tế sử dụng dịch vụ "tắm bùn hang động"  tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Mạnh Thành - TTXVN


10 sự kiện nổi bật ngày 3/5

Ngày 2/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua tuyến đường ống dẫn khí đốt "Phương Đông". Theo thỏa thuận liên chính phủ giữa Nga và Trung Quốc ký ngày 13/10 năm ngoái, Moskva sẽ cung cấp cho Bắc Kinh 38 tỷ m3/năm trong vòng 30 năm theo hợp đồng trị giá trên 400 tỷ USD. Thỏa thuận này là điều kiện để hợp đồng mua bán khí đốt thông qua tuyến đường ống "Phương Đông" được Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga và Công ty Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) ký kết hồi tháng 5/2014 có hiệu lực. Tuy nhiên, giá khí đốt vẫn chưa được công bố. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh về hợp tác và niềm tin ở châu Á lần thứ tư (CICA-4) diễn ra ở Thượng Hải tháng 5/2014. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 3/5

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/5 cho biết nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un (giữa) vừa đi thăm một trung tâm chỉ huy, điều khiển vệ tinh mới được xây dựng thuộc Cơ quan Phát triển Vũ trụ quốc gia CHDCND Triều Tiên. Trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực trở thành một cường quốc công nghệ vũ trụ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp thêm nhiều thiết bị tân tiến nhất cho trung tâm và xây dựng một cơ sở với những điều kiện giống như không gian vũ trụ để thử vệ tinh. Tuy nhiên, KCNA không nói rõ thời gian và địa điểm ông Kim Jong-un thực hiện chuyến thăm. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm một trung tâm chỉ huy, điều khiển vệ tinh mới được xây dựng. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 3/5

Ngày 3/5, các Bộ trưởng tài chính của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung sau cuộc họp ba bên tại Baku, thủ đô của Azerbaijan. Theo đó, ba bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của các chính sách tiền tệ mở rộng của họ, đồng thời nhấn mạnh chính sách tiền tệ của mỗi nước cần phải được quyết định thận trọng và chia sẻ với những nước kia một cách minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Kyung-hwan, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso còn nhất trí rằng ba nước có thể theo đuổi các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm đối phó với rủi ro trong tình trạng biến động nhanh của luồng vốn hiện nay. Trong ảnh: (tư liệu) Bộ trưởng tài chính Nhật Bản tham dự Hội nghị mùa xuân của WB và IMF tại Washington ngày 17/4/2015. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 3/5

Ngày 2/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ cam kết thắt chặt quan hệ song phương với Sri Lanka nhân chuyến thăm 2 ngày tới quốc gia này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ đến đảo quốc Ấn Độ Dương này kể từ năm 2005. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Kerry đã có cuộc gặp với Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe, Ngoại trưởng Mangala Samaraweera và các quan chức lãnh đạo cộng đồng người thiểu số Tamil ở nước này. Trong ảnh: Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại thủ đô Colombo, Sri Lanka. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 3/5

Ngày 2/5, Bộ trưởng Quốc phòng Burundi, Thiếu tướng Pontien Gaciyubwenge tuyên bố quân đội nước này sẽ giữ lập trường trung lập trong cuộc khủng hoảng chính trị đang làm chao đảo đất nước Trung Phi này. Bộ trưởng Gaciyubwenge cũng kêu gọi tất cả các bên tránh đẩy đất nước trở lại cuộc nội chiến kéo dài 13 năm trước đây làm ít nhất 300.000 người thiệt mạng. Tuyên bố của người đứng đầu quân đội được đưa ra sau khi Bộ trưởng An ninh nước này, Tướng Gabriel Nizigama thông báo về một chiến dịch trấn áp lớn sau một tuần xảy ra các cuộc biểu tình chính trị do các phe đối lập và các nhóm xã hội dân sự tiến hành nhằm phản đối Tổng thống Pierre Nkurunziza tái tranh cử nhiệm kỳ ba liên tiếp, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Burundi ngăn dòng người biểu tình tại Musaga, ngoại ô Bujumbura ngày 29/4. AFP/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 3/5

Ngày 2/5, những thi thể cuối cùng của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine hôm 17/7/2014 đã được đưa về Hà Lan. Chuyến bay chở 7 quan tài nạn nhân cuối cùng mang quốc tịch Hà Lan đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự Eindhoven (Hà Lan) và sẽ được chuyển tới phòng khám nghiệm pháp y để tiến hành xác định danh tính. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 2 trong số 298 nạn nhân chưa được xác định danh tính. Trong ảnh: Binh sĩ Ukraine chuyển quan tài các nạn nhân cuối cùng của vụ rơi máy bay MH17 lên máy bay vận tải Hercules C130 của Không lực Hoàng gia Hà Lan tại Kharkiv ngày 2/5. AFP/TTXVN

PetroTimes