10 sự kiện nổi bật ngày 21/4

19:00 | 21/04/2015

429 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 21/4, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo đã đề cập khả năng từ chức sau khi bị cáo buộc nhận khoản tiền hối lộ trị giá 30 triệu won (27.000 USD) trong thời gian vận động tranh cử vào Quốc hội năm 2013...

10 sự kiện nổi bật ngày 21/4

Ngày 21/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là một trong những khâu đột phá chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm đề án giải phóng mặt bằng, trong đó phải giải quyết được những vướng mắc đặt ra, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở của các địa phương. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/4

Ngày 21/4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 23 cho 321 Mẹ. Việc phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” thể hiện được ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao to lớn và sự hy sinh của các Mẹ. Đến nay, TP HCM đã vinh dự có 4.243 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Sự cống hiến, hy sinh của các Mẹ là vô cùng cao quý, là đỉnh cao của chủ nghĩa cách mạng anh hùng, là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi trường tốn cùng dân tộc. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân trao Bằng phong tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho Mẹ Nguyễn Thị Á, huyện Bình Chánh. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/4

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), ngày 21/4, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm chủ đề “Mùa xuân đại thắng 1975 - Sức mạnh Việt Nam” tại Bảo tàng quân khu 9, thành phố Cần Thơ. Triển lãm trưng bày hơn 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống quyết chiến quyết thắng của nhân dân cả nước trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm ngày khai mạc. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/4

Ngày 21/4, UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tổ chức lễ truy điệu và an táng 52 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Đường 9 - Khe Sanh ở Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, linh thiêng. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của đất nước, Đại diện Quân Khu 4, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân đã dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ truy điệu, các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa. Trong ảnh: Đại diện Quân Khu 4, lãnh đạo tỉnh dự lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/4

Những năm gần đây, tỉnh Ninh Thuận phát triển khá mạnh đàn gia súc: bò, dê, cừu… theo hướng trang trại gắn với trồng cỏ; đồng thời tận dụng các nguồn thức ăn trong tự nhiên và sản phẩm phụ ngành trồng trọt. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 254.000 con gia súc, trong đó nhiều nhất là cừu với hơn 90.000 con, còn lại là bò và các loại gia súc khác. Năm 2015, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu phát triển quy mô tổng đàn cừu đạt 125.000 con và 190.000 con vào năm 2020, hướng đến sử dụng quỹ đất thích hợp để đầu tư xây dựng các khu chăn tập trung công nghiệp – bán công nghiệp. Trong ảnh: Tận dụng nguồn thức ăn tại những cánh đồng lúa sau khi thu hoạch chăn nuôi dàn gia súc ở huyện Thuận Nam. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/4

Sáu người tử vong tại chỗ và 1 người nguy kịch trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 4 giờ 15 phút, sáng 21/4/2015 tại cầu Ea Khanh, km 82 trên Quốc lộ 14, thuộc địa bàn thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk). Vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở gạch mang biển kiểm soát 47C-005.40 lưu thông theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai, chở theo 5 người trên xe (có 1 nữ), khi vừa qua cầu Ea Khanh thì đâm trực diện vào chiếc xe tải mang biển kiểm soát 61L-6365 chở phế liệu lưu thông theo hướng ngược lại. Danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/4

Ngày 21/4, tại Jakarta, Indonesia đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Á - Phi (AABS 2015) với chủ đề “Hiện thực hóa Quan hệ đối tác Á-Phi vì Tiến bộ và Thịnh vượng”. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Á-Phi 2015 đang diễn ra tại Indonesia.Tham dự hội nghị có 500 đại biểu gồm các quan chức chính phủ, nhà ngoại giao và lãnh đạo doanh nghiệp từ các nước châu Á và châu Phi. Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề về hàng hải, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, đầu tư và thương mại. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định đây là thời điểm để châu Á - châu Phi thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, cũng là lúc để giới kinh doanh có vai trò lớn hơn nhằm cụ thể hóa tinh thần của Hội nghị Bandung. Trong ảnh: Tổng thống Indonesia Joko Widodo gặp Thủ tướng Palestin bên lề Hội nghị . THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/4

Ngày 21/4, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo đã đề cập khả năng từ chức sau khi bị cáo buộc nhận khoản tiền hối lộ trị giá 30 triệu won (27.000 USD) trong thời gian vận động tranh cử vào Quốc hội năm 2013 từ cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong (vừa tự sát hôm 9/4). Trước đó, Thủ tướng Lee Wan-koo và 7 chính trị gia cao cấp của Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ bê bối này. Trước đó ngày 20/4, đảng đối lập Liên minh Chính trị mới vì Dân chủ (NPAD) tại Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các bước nhằm luận tội Thủ tướng Lee Wan-koo. Tổng thống Hàn Quốc đang trong chuyến công du Nam Mỹ cũng chỉ thị tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ bê bối tham nhũng trên. Trong ảnh (tư liệu): Các nghị sĩ đảng đối lập biểu tình yêu cầu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo từ chức tại Seoul ngày 15/4. Yonhap/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/4

Ngày 20/4, phái đoàn quan chức, doanh nhân Mỹ do Thống đốc bang New York Andrew Cuomo dẫn đầu đã tới thăm thủ đô Havana của Cuba trong nỗ lực tăng cường quan hệ Mỹ- Cuba. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thống đốc Andrew Cuomo có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Cuba Rodrigo Malmierca Diaz và các lãnh đạo doanh nghiệp, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương. Ông Andrew Cuomo là Thống đốc đầu tiên của Mỹ tới thăm Cuba kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ hồi tháng 12/2014 sau hơn 50 năm gián đoạn. Trong ảnh: Thống đốc bang New York Andrew Cuomo (giữa) tại Hội nghị bàn tròn với các lãnh đạo doanh nghiệp Cuba ở Havana ngày 20/4. AFP-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 21/4

Ngày 20/4, tại vòng đàm phán thứ 35 giữa đại diện Chính phủ Comlombia và Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ở Hanava, Cuba, đại diện của FARC tuyên bố sẽ duy trì lệnh ngừng bắn đơn phương. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các tay súng FARC vừa tiến hành vụ tấn công quân Chính phủ hôm 15/4 làm 11 binh sĩ thiệt mạng và 24 người bị thương. Trong khi đó, về phía Chính phủ, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cũng cam kết chính quyền sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nửa thế kỷ qua. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia Humberto de la Calle phát biểu trong cuộc họp báo sau khi kết thúc vòng đàm phán tại Havana. AFP/TTXVN

TTXVN