Trung Quốc:

Dàn người đẹp tạo dáng trên độ cao 2.000 m

07:05 | 21/04/2015

1,118 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Yêu cầu của Ban giám khảo trong cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là các thí sinh phải đi giày cao gót dọc theo đoạn đường núi cheo leo cao 2.000m để tạo dáng và chụp ảnh.

Trung Quốc:  Thót tim với sàn catwalk “lạ”, thử thách dàn người đẹp

Thí sinh thể hiện sự điềm tĩnh và khả năng trình diễn trên vách núi cheo leo

Tờ ChinaNews đưa tin, phần thi này có tên “Miss Bikini of the Universe Central Plains China”. Mục đích của ban giám khảo trong phần thi là nhằm kiểm tra mức độ điềm tĩnh của các thí sinh khi phải chịu áp lực và thử thách.

Vách núi chênh vênh lại ở độ cao 2.000m khiến việc đi lại bằng giày cao gót, giữ thăng bằng để tạo dáng và chụp ảnh trở nên khá khó khăn đối với các thí sinh.

Trung Quốc:  Thót tim với sàn catwalk “lạ”, thử thách dàn người đẹp

Các thí sinh tạo dáng và chụp ảnh trên vách núi chênh vênh cao 2.000m

Thí sinh Yang Ningqing chia sẻ về cuộc thi:” Phần thi giúp chúng tôi trở nên điềm tĩnh và can đảm hơn rất nhiều. Ngoài ra, sàn catwalk đặc biệt này có thể giúp chúng tôi luyện tập các kỹ năng, nền tảng cơ bản nhất, cũng như tạo cơ hội cho chúng tôi khoe được vẻ đẹp hình thể”.

Trung Quốc:  Thót tim với sàn catwalk “lạ”, thử thách dàn người đẹp

Các thí sinh  tạo dáng và chụp ảnh trên vách núi chênh vênh cao 2000m

Đây là sự kiện được diễn ra thường niên kể từ năm 2005. Năm ngoái, tại cuộc thi được tổ chức tại Cáp Nhĩ Tân, các thí sinh cũng phải trải qua thử thách khá thú vị là mặc bikini tạo dáng trên sàn diễn ở nhiệt độ âm 16 ℃.

Trung Quốc:  Thót tim với sàn catwalk “lạ”, thử thách dàn người đẹp

Các thí sinh  tạo dáng và chụp ảnh trên vách núi chênh vênh cao 2000m

Chử Thị Tính

(Năng lượng Mới)