"Tiểu đệ" dùng ổ khóa đập đầu "đại ca"

07:00 | 18/04/2015

667 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kết quả giám định pháp y xác định, ông Tùng chết do chấn thương sọ não vì bị Hiếu đập ổ khóa vào đầu. Bị can 36 tuổi bị điều tra hành vi “Giết người”.

Công an TP Cần Thơ đang khám nghiệm hiện trường.

Ngày 17/4, Công an TP Cần Thơ đã thay đổi quyết định khởi tố Lê Văn Hiếu (36 tuổi) từ hành vi “Cố ý gây thương tích” sang hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Tùng (Chủ vũ trường XO, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Kết quả điều tra, sau khi ông Tùng thiệt mạng, cơ quan chức năng chưa rõ nguyên nhân nên khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hiếu về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường và kết quả giám định pháp y, ông Tùng bị thiệt mạng do chấn thương sọ não.

Phần đầu của nạn nhân bị chấn thương do tác động của ngoại lực nên cơ quan chức năng đã chuyển đổi tội danh nghi can sang “Giết người”. Ông Tùng và Hiếu có quan hệ "đại ca - tiểu đệ" đã nhiều năm qua. Ông Tùng quê Hậu Giang và Hiếu ở Cần Thơ nên 2 người thuê nhà trọ để chung sống.  

Sáng 18/3, Hiếu sử dụng ma túy đá với ông Tùng rồi tiếp tục đi nhậu. Trong lúc uống rượu ở khu vực hồ Xáng Thổi, Hiếu xâu chuỗi lại sự việc của 4 năm về trước. Thời điểm đó, Hiếu bị Công an bắt khi đang bán ma túy có thể là do Tùng trình báo. Lúc này, Hiếu thụ án, ông Tùng ở bên ngoài "tòm tem" với vợ mình.

Sau một lúc suy nghĩ, Hiếu bỏ nhậu rồi quay trở về để lấy quần áo bỏ đi khỏi nhà. Khi vào phòng ngủ, Hiếu thấy Tùng đang nằm ngủ trong phòng nên tức giận và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân. Bị đánh đau, Tùng thức giấc nên cả 2 xảy ra xô xát dưới nền gạch.

Hiếu vớ được ổ khóa cửa và đập mạnh vào đầu Tùng nhiều lần. Nạn nhân vùng dậy chạy ra khỏi nhà và Hiếu lấy dao đuổi theo nhưng được hàng xóm can ngăn. Chạy được một đoạn, Tùng ngã xuống đường. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn thiệt mạng.

Từ khi ông Tùng qua đời, vũ trường XO nằm tầng trên cùng của siêu thị Vinatex cũng đã đóng cửa. 

Hàm Yên

(Năng Lượng Mới)