Lừa bán 9 phụ nữ sang Trung Quốc

07:00 | 28/09/2014

688 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/9, Phòng CSĐT Công an Tây Ninh (PC45) cho biết: vừa tạm giữ 4 đối tượng gồm Phạm Thị Thu Linh (25 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu), Lưu Vĩ Tân (tự Quang, 53 tuổi ngụ phường 8, quận 6, TP HCM) và 2 người nước ngoài để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, khoảng 8h ngày 20/9, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), Phòng PC45 Công an Tây Ninh đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP HCM bắt quả tang 2 đối tượng người nước ngoài đang làm thủ tục cho 1 cô gái Việt Nam để đưa sang Trung Quốc.

Tiến hành mở rộng điều tra đến ngày 24/9, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp và khám xét nhà các đối tượng Linh và Tân, giải cứu một cô gái, thu giữ 5 hộ chiếu, 5 vé máy bay, 6 giấy chứng minh nhân dân, 2 điện thoại và 8 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Đối tượng Tân và Linh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Vào những ngày cuối năm 2013, đối tượng người nước ngoài (tên thường gọi là Tú) sang Việt Nam du lịch, quen biết với Tân và Linh. Sau đó, Tú kêu Linh, Tân tuyển chọn các cô gái Việt để Tú đưa sang Trung Quốc bán, mỗi cô gái sẽ được trả công là 10 triệu đồng. Đầu năm 2014, Tú dẫn theo một số người Trung Quốc về Việt Nam cho Linh tổ chức xem mặt. Mỗi trường hợp như thế Tú được trả công 30.000 NDT (khoảng 100 triệu đồng tiền Việt).

Tại các địa điểm xem “hàng”, Tú kêu Linh hoặc Tân phiên dịch với tiền công từ 200.000 đến 500.000 đồng. Nếu có cô gái được chọn, Tú phân công Linh đưa các nạn nhân đi làm thủ tục chứng nhận độc thân và hộ chiếu, còn Tân lo làm thủ tục xuất cảnh. Tân hưởng lợi từ phi vụ này là 500.000đ. Hoàn tất thủ tục xong, Tú là người trực tiếp đưa các nạn nhân ra Hà Nội, Hải Phòng để xuất cảnh sang Trung Quốc.

Với thủ đoạn hoạt động như trên, đường dây của Tú đã bán tất cả 9 phụ nữ Việt sang Trung Quốc, trong đó có 6 phụ nữ bán trót lọt. Được biết, trong 6 phụ nữ bị bán sang Trung Quốc, có 1 người đã về Việt Nam do gia đình bỏ ra 120 triệu đồng để chuộc thân.

Theo CAND Online