Lập tài khoản chứng khoán ‘ma’ để giao dịch ‘khống’

17:45 | 11/11/2015

490 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các bị cáo đã lập ra một số tài khoản chứng khoán để giao dịch bằng cách lưu ký khống, bán chứng khoán chiếm đoạt tiền của công ty. 
Không nên quá bi quan với thị trường chứng khoán
Khởi tố hai lãnh đạo Công ty CP chứng khoán Trường Sơn
Giao dịch ký quỹ - Con dao hai lưỡi
tin nhap 20151111165955
Các bị cáo trong vụ án.

Ngày 11/11, TAND TP HCM cấp sơ thẩm đã tuyên vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức lưu ký và bán khống chứng khoán xảy ra tại Công ty chứng khoán Viễn Đông (viết tắt: Công ty Viễn Đông).

HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Ngọc Phước (SN 1976) nguyên Phó Tổng giám đốc, Phan Thiên Hậu (SN 1980) nguyên Trưởng phòng môi giới và Lê Phương Anh (SN 1983) nhân viên môi giới đã có hành vi cấu kết lưu ký khống nhiều mã chứng khoán trên các tài khoản để bán trục lợi cá nhân.

Phước đã chỉ đạo Hậu lưu ký khống chứng khoán trên tài khoản để chiếm đoạt của Công ty Viễn Đông hơn 1 tỷ đồng. Hậu đã có hành vi lưu ký khống cổ phiếu ACB lên 3 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng. Anh giúp sức Hậu bằng cách lưu ký khống chứng khoán, bán chứng khoán dù biết tài khoản chứng khoán không có thật để chiếm đoạt tiền của Công ty Viễn Đông.

Đến cuối năm 2009, Công ty Viễn Đông phát hiện ra hành vi sai phạm của 3 bị cáo nên làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Các bị cáo đã gây thiệt hại cho Công ty Viễn Đông số tiền 4,4 tỷ đồng. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng không đồng ý với con số thiệt hại như Công ty Viễn Đông đã nêu.

Bị cáo Hậu, Phước và Anh đưa ra dẫn chứng Công ty Viễn Đông đã phong tỏa các tài khoản của người thân bị cáo dù không có liên quan đến vụ án. Những người thân của bị cáo đã bị thiệt hại lớn. HĐXX dựa trên cơ sở hành vi của các bị cáo đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã tuyên Hậu 3 năm, 27 ngày tù; Phước 2 năm cải tạo không giam giữ và Anh 2 năm tù treo, thử thách 4 năm.

HĐXX cũng tuyên các bị cáo phải bồi thường khoản tiền 4,4 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Công ty Viễn Đông.

tin nhap 20151111165955

Vay tiền chứng khoán, vô vàn cách lách luật

Dạo này nghe nói là nhiều công ty chứng khoán vẫn không ngừng ra sức chèo kéo khách hàng bằng các loại hình dịch vụ được cho là thời trang như bán ngày T, bán khống, option...

tin nhap 20151111165955

Phanh phui thế giới tội phạm chứng khoán

Ngày 1152011 Raj Rajaratnam đã bị kết án với 14 tội danh gian lận chứng khoán, trong vụ điều tra giao dịch nội gián lớn nhất Mỹ trong ít nhất một thập niên qua…

tin nhap 20151111165955

Chơi chứng khoán không còn là "mốt"

Không còn cái khí thế hừng hực khi lên sàn, giới đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chứng khoán nhỏ lẻ giờ đã thận trọng, e dè, thậm chí là sợ khi nghĩ tới chuyện lên sàn!

Tân Châu