Hà Tĩnh: Thắt cổ chồng đến chết rồi nhét vào túi nilon vứt ra vườn

22:35 | 09/07/2018

877 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy chồng tử vong sau cú siết cổ của mình, bà Liên thông báo ông này bị đột tử, gấp gáp làm đám tang. 
ha tinh bat nguoi phu nu that co chong den chetBắc Giang: Vợ trói chồng, dí điện đến chết
ha tinh bat nguoi phu nu that co chong den chetGiết chồng rồi dựng hiện trường giả
ha tinh bat nguoi phu nu that co chong den chetGiết chồng để "rửa hận"

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Trần Thị Liên (46 tuổi) để làm rõ về hành vi giết người.

ha tinh bat nguoi phu nu that co chong den chet
Bà Liên tại cơ quan điều tra.

Trưa 6/7, trong đám giỗ bố chồng, bà Liên bị chồng là ông Phạm Anh Sơn (54 tuổi) say rượu đánh vào đầu nên tức giận. Bà chống cự, dùng dây trói ông này và nhốt trong nhà tắm.

Khoảng 20h cùng ngày, do ông Sơn vẫn tiếp tục chửi bới, bà Liên đi vào nhà tắm, dùng dây và băng dính bịt miệng chồng. Khoảng 1h30 ngày 7/7, bà lấy áo sơ mi dài tay quấn cổ ông Sơn...

Biết chồng tử vong, bà Liên dùng kéo cắt dây trói và áo, bỏ xác vào túi nilon màu đen rồi vứt ra ngoài vườn, sau đó gọi cho các con thông báo bố bị đột tử, gấp gáp tổ chức mai táng.

Nhận tin báo về cái chết của ông Sơn, Công an huyện Nghi Xuân tới hiện trường khám nghiệm tử thi, khẳng định ông này chết do tác động bên ngoài.

Nghi ngờ những điều bà Liên trình bày là thiếu căn cứ, cảnh sát triệu tập lấy lời khai và sau nhiều giờ bà đã nhận là thủ phạm giết chồng.

VNE