Giả xe thư báo để vận chuyển hàng lậu

09:00 | 18/05/2016

553 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối 17/5, Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) cho hay, vừa bắt giữ xe ôtô giả xe thư báo để vận chuyển hàng lậu.
gia xe thu bao de van chuyen hang lauLô hàng điện tử giấu trong kiện vải
gia xe thu bao de van chuyen hang lau"Kho" hàng lậu trên xe tải
gia xe thu bao de van chuyen hang lauThu giữ hàng chục nghìn lọ mỹ phẩm, nước sâm lậu

Khoảng 18h25 cùng ngày, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 5 làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1B (thuộc địa bàn quận Long Biên, Hà Nội). Tại đây, cảnh sát phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 15C- 182.67 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

gia xe thu bao de van chuyen hang lau
Chiếc xe giả xe thư báo để vận chuyển hàng lậu.

Mặc dù chiếc xe tải in hình xe thư báo nhưng kích thước thùng và màu sơn không phù hợp, cùng với biểu hiện chở hàng nặng không bình thường so với vận chuyển bằng thư báo nên tổ công tác nhận định chiếc xe trên là giả. Đúng như phán đoán, tài xế điều khiển chiếc xe tải là Nguyễn Ngọc Đức (34 tuổi, ở Hải Phòng) đã không xuất trình giấy phép hợp lệ của bưu điện được vận chuyển thư báo theo đúng quy định pháp luật.

gia xe thu bao de van chuyen hang lau
24 kiện vải không giấy tờ trong thùng xe ôtô.

Tiếp tục kiểm tra thùng xe, tổ công tác phát hiện bên trong chứa nhiều kiện vải và bao tải quần áo. Qua kiểm đếm số hàng gồm 24 kiện.

Do lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng, nên tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho Công an quận Long Biên để làm rõ.

Thiên Minh