Cây xanh đè bẹp xe biển xanh

15:15 | 13/05/2011

252 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đang lưu thông từ đường Ngô Quyền rẽ sang Lý Thường Kiệt (Hà Nội), một chiếc xe ô tô biển xanh kiểm soát 31A 0733 bất ngờ bị cây phượng hàng chục năm tuổi đổ đè bẹp dúm. Cả 5 người trên ô tô đã may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Minh Nguyễn)

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h, ngày 13/5 tại ngã tư Ngô Quyền – Lý Thường Kiệt. Tại hiện trường, cây phượng có đường kính thân hơn 30cm bị bật gốc, đổ nghiêng ra đường, chắn gần hết phố Lý Thường Kiệt. Chiếc xe ô tô BKS 31A-0733 bị cây phượng đè bẹp dúm.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chủ xe Nguyễn Gia Hòa kể lại: “Do đây là đoạn ngã tư nên tôi cho xe di chuyển khá chậm. Đúng lúc này, cả cây phượng khoảng hơn chục năm tuổi bỗng ngả xuống và ‘đáp’ thẳng vào nóc xe”.

Do quá bất ngờ, anh Hòa chỉ kịp phanh gấp lại. Toàn bộ 5 người ngồi trên xe đều chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, xe rung lắc mạnh. Phần ghế lái do chịu lực va chạm lớn nhất đã bị bóp méo.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, anh Hòa cùng 4 người khác nhanh chóng mở cửa chiu ra khỏi xe, không có ai bị thương nhưng vẫn choáng váng vì sự cố hết sức hy hữu này.

Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, cây phượng đổ ngang ra phía đường, gác hẳn lên chiếc xe cũ. Phần nóc xe đỡ cây phượng bị méo mó hoàn toàn, kính trước cũng đã bị rạn nứt. Toàn bộ hiện trường cũng chắn nửa đường Lý Thường Kiệt theo hướng lưu thông về phía Nhà hát lớn.

Sự việc đã thu hút rất đông người hiếu kỳ dừng lại xem khiến khu vực này ùn tắc do cây phượng chắn gần hết đường Lý Thường Kiệt. Lực lượng chức năng đã phải rất vất vả tiến hành phân luồng giao thông để nhanh chóng giải tỏa hiện trường.

Mặc dù mới vào đầu mùa mưa bão, nhưng trước sự cố trên, nhiều người đã tỏ ra rất lo ngại khi tham gia lưu thông trên đường.

Minh Nguyễn