10 sự kiện nổi bật ngày 23/7

19:00 | 23/07/2016

229 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 23/7, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
10 su kien noi bat ngay 237 454366
Ngày 23/7, tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016. Tham dự hội nghị có 299 đại biểu người có công tiêu biểu đại diện cho hơn 8,8 triệu người có công trong cả nước. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và thăm, làm việc tại quân khu 9. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đạt tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 237 454366
Ngày 23/7, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi gặp mặt các cơ quan Thông tấn, báo chí. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thẳng thắn chia sẻ nhiều quan điểm về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong các hoạt động của Quốc hội. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng trả lời rất nhiều câu hỏi về các vấn đề "nóng" mà báo chí đặt ra. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 237 454366
Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016), ngày 23/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân thương binh tiêu biểu. Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chúc các đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; đồng thời hoan nghênh Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và người khuyết tật Việt Nam tổ chức Chương trình "Còn mãi với thời gian". Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã thường xuyên tạo điều kiện cho thương binh, gia đình chính sách, người có công, nạn nhân của chiến tranh... có điều kiện hòa nhập cộng đồng, xây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống và tham gia phát triển đất nước. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội với các đại biểu. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 237 454366
Ngày 23/7. tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao Đông Á (SOM EAS), với sự tham dự của Trưởng SOM của 10 nước ASEAN và Đại diện của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Mỹ, New Zealand và Nga để chuẩn bị cho cuộc họp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á (EAS) lần thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 26/7 tới. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng SOM ASEAN, đã tham dự Hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 237 454366
Ngày 23/7, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Hội thảo quốc tế “Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982”. Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu trong nước, quốc tế là nhà nghiên cứu, lãnh sự quán, giảng viên, nghiên cứu sinh luật sư chuyên về vấn đề luật biển và môi trường tham gia. Hội thảo tập trung thảo luận về: Các quy định về giải quyết tranh chấp của UNCLOS 1982; Giải quyết tranh chấp bằng thủ tục trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS 1982; Ảnh hưởng và tác động từ vụ kiện của Philipines đối với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Trong ảnh: Các đại biểu quốc tế thảo luận bên lề hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 237 454366
Ngày 23/7, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức Ngày hội tư vấn xét tuyển Đại học, Cao đẳng – năm 2016 thuộc các nhóm ngành: Khoa học xã hội, ngoại ngữ, sư phạm, luật, công an, quân đội, y dược, kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương, kiểm toán-kế toán.... Tham gia có gần 70 gian tư vấn của các trường Đại học, Cao đẳng. Trong ảnh: Đại diện trường Đại học Y Khoa Tokyo Việt Nam tư vấn xét tuyển Đại học, Cao đẳng giúp cho học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với số điểm của mình tại ngày hội. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 237 454366
Trong 6 tháng đầu năm 2016 thành phố Đà Nẵng đón gần 2,5 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó khách quốc tế ước đạt gần 800 nghìn lượt. Những điểm tham quan du lịch thu hút đông du khách là Khu du lịch Bà Nà Hills, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Công viên châu Á, các Khu nghĩ dưỡng resort và các bãi tắm dọc biển Đà Nẵng. Trong ảnh: Khách tham quan khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lâm - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 237 454366
Ngày 22/7, bà Hillary Clinton, người chắc chắn sẽ trở thành ứng viên của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ, đã công bố quyết định chọn ông Tim Kaine, 58 tuổi, Thượng nghị sỹ của bang Virginia là ứng cử viên liên danh tranh cử vị trí Phó Tổng thống Mỹ. Bà Clinton cho biết ông Kaine là người đã cống hiến cả cuộc đời để đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân Mỹ. Ông được biết đến như một con người thận trọng và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Hiện ông Kaine là thành viên của Ủy ban Đối ngoại và Quân lực Thượng viện Mỹ. Trong ảnh: Bà Hillary Clinton (trái) và Thượng Nghị sĩ Tim Kaine trong cuộc vận động tranh cử tại Annandale, Virginia, ngày 14/7. EPA/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 237 454366
Ngày 23/7, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là Hội nghị cấp Bộ trưởng cuối cùng trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu vào ngày 4-5/9 tới. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương lần này tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng như tình hình kinh tế toàn cầu, “kết cấu tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng”, đầu tư và hạ tầng cơ sở, cơ cấu tài chính quốc tế, cải cách ngành tài chính, hợp tác thu thuế quốc tế và tài chính xanh, quỹ biến đổi khí hậu và đầu tư chống khủng bố… Trong ảnh: Quang cảnh Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 ngày 23/7. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 237 454366
Cảnh sát Munich (Đức) xác nhận đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thương mại Olympia, thành phố Munich tối 22/7. Ngoài ra, một thi thể được tìm thấy trong trung tâm này được xác nhận là một trong các đối tượng tấn công khủng bố đã tự sát. Cảnh sát trưởng thành phố Munich, ông Hubertus Andrae ngày 23/7 xác nhận đối tượng gây ra vụ xả súng ở trung tâm thương mại đông người Olympia là một thanh niên 18 tuổi, mang quốc tịch Đức và Iran. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của y khi gây ra vụ tấn công này. Cũng theo thông báo của cảnh sát, kẻ tấn công có vẻ hành động một mình. Ba người đàn ông bỏ chạy tại hiện trường sau đó được xác định không liên quan. Trong ảnh: Cảnh sát đặc nhiệm triển khai tại trung tâm thương mại ở Munich sau vụ xả súng. EPA/TTXVN

TTXVN