Vụ bé gái Madeleine McCann mất tích: Tại sao thẩm vấn 7 nghi can?
Theo đó, từ 24 đến 28/11, cảnh sát thẩm vấn và cuộc thẩm tra sẽ cung cấp thông tin quan trọng phục vụ công tác điều tra một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất lịch sử tội phạm trên thế giới. Ngoài 7 nghi can kể trên, cảnh sát còn thẩm vấn 4 nhân chứng có mặt tại hiện trường.
Động thái này diễn ra sau gần 6 năm cơ quan chức năng Bồ Đào Nha tuyên bố kết thúc điều tra vụ mất tích của bé gái Madeleine McCann. Hơn 5 tháng trước (3/6), cảnh sát Anh đưa ra tuyên bố khiến dư luận quan tâm sau khi có mặt tại khu nghỉ mát Praia da Luz ở Algarve, Bồ Đào Nha để khởi động lại cuộc điều tra kể trên. Tuyên bố lật lại hồ sơ vụ mất tích này đang thu hút sự quan tâm của dư luận và giới truyền thông Anh, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác vì những nguyên nhân khác nhau. Bởi theo giới truyền thông, cảnh sát Anh từng tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt về bé gái Madeleine McCann và họ đã phát hiện tới 200 đầu mối phục vụ công tác tìm kiếm sắp tới.
Bé Madeleine McCann
Cuộc điều tra đi vào ngõ cụt
Theo tuyên bố của cảnh sát Anh, họ sẽ khoanh vùng tìm kiếm cô bé Madeleine McCann ở bãi đất hoang gần khu nghỉ mát Praia da Luz ở Algarve, Bồ Đào Nha. Bởi cháu Madeleine McCann bị mất tích ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 4 của mình (đêm 3/5/2007) khi đang đi nghỉ cùng bố mẹ và 2 em ruột tại khu nghỉ mát Praia da Luz ở Algarve, Bồ Đào Nha. Cảnh sát Anh đã chuẩn bị một đội chó nghiệp vụ cùng nhiều radar và các thiết bị kỹ thuật hiện đại khác, đồng thời đào những khu vực ở bãi đất hoang để tìm ra tung tích cô bé Madeleine McCann.
Giới truyền thông dẫn tiết lộ của cảnh sát Anh, họ quyết định lật lại vụ mất tích của bé gái Madeleine McCann bởi phát hiện một nghi can chuyên phạm tội ấu dâm tại Bồ Đào Nha. Theo lời khai của tên này, trong thời gian 2004-2006, hắn từng bắt cóc 10 bé gái để phục vụ hành vi đồi bại. Theo luật của Anh, nếu người nào đã mất tích được 7 năm mà không tìm thấy thi thể thì cơ quan chức năng được phép công bố người đó đã chết và khép hồ sơ vụ án. Cảnh sát Bồ Đào Nha và cảnh sát Anh từng nhờ Europol và Interpol vào cuộc, nhưng công tác tìm kiếm cháu Madeleine McCann vẫn dậm chân tại chỗ.
Bức ảnh cuối cùng được chụp trước khi cô bé người Anh Madeleine McCann mất tích
Gần 7 năm trước (tháng 1/2008), cảnh sát Anh từng thông báo một tin gây sự chú ý đặc biệt của dư luận - đã xác định được chân dung kẻ bắt cóc bé gái Madeleine McCann. Tuy nhiên, suốt từ đó đến nay hầu như không có thông tin thêm về vấn đề này. Đến tháng 7/2008, Trưởng công tố viên Bồ Đào Nha Fernando Pinto Monteiro chính thức tuyên bố kết thúc điều tra vụ mất tích của bé gái người Anh Madeleine McCann vì không thu thập đủ bằng chứng. Theo đó, bố mẹ cháu Madeleine McCann và ông Briton Robert Murat được tự do và họ được đưa ra khỏi danh sách đối tượng tình nghi. Ông Briton Robert Murat là người sống gần nơi gia đình cô bé Madeleine McCann nghỉ ở Algarve nên bị liệt vào danh sách nghi vấn. Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh, sẽ mở lại cuộc điều tra nếu có yêu cầu hoặc phát hiện thêm bằng chứng mới. Trước đó, Tổng chưởng lý Bồ Đào Nha cũng từng nhấn mạnh, trung bình mỗi năm trên thế giới chỉ tìm thấy 20% trong tổng số 1 triệu trẻ em bị mất tích.
Kate và Gerry Mc Cann, bố mẹ của bé, vẫn không hi vọng tìm kiếm con gái
Đến ngày 12/8/2010, cảnh sát Bồ Đào Nha lại tuyên bố, cháu Madeleine McCann có thể đã chết bởi theo trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bồ Đào Nha, ông Olegario Sousa, tất cả các hướng điều tra đều không đem lại kết quả. Thông báo này được đưa ra sau khi cảnh sát tìm thấy một vết máu trên tường tại phòng khách sạn nơi cháu Madeleine McCann ngủ trước khi bị mất tích. Tuy nhiên, vết máu mà cảnh sát Bồ Đào Nha tìm thấy trên ôtô của bố mẹ cháu (ông Kerry McCann và bà Gerry McCann) không phải là máu của bé Madeleine McCann. Cảnh sát Bồ Đào Nha từng trao hồ sơ vụ mất tích (dầy khoảng 3.000 trang) của bé Madeleine McCann cho tòa.
Sự quan tâm đặc biệt của dư luận
Mặc dù chỉ là con gái trong một gia đình bình thường (bố mẹ đều là bác sĩ ở Leicestershire, miền trung nước Anh), nhưng vụ mất tích của bé Madeleine McCann được điều tra trên phạm vi toàn cầu. Theo giới chuyên môn, sau cái chết của Công nương Diana thì vụ mất tích của Madeleine McCann là hiện tượng hy hữu bởi đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Nhân 1 năm ngày bé gái Madeline McCann bị mất tích khỏi khu nghỉ dưỡng Praia da Luz (3/5/2007 - 3/5/2008), một lễ kỷ niệm đã được tổ chức tại Anh và ở làng du lịch Algarve, Bồ Đào Nha. Và khi đó, cảnh sát Bồ Đào Nha đã quyết định nối lại việc tìm kiếm bé Madeleine McCann sau đúng một năm cháu gái người Anh bị mất tích ở nước này.
Bố mẹ bé Madeleine McCann không những liên tục kêu gọi cơ quan chức năng Anh và Bồ Đào Nha mở lại cuộc tìm kiếm, mà còn cho rằng con gái họ đã trở thành biểu tượng của những trẻ em mất tích trên thế giới. Bố mẹ cháu Madeleine McCann muốn tiếp tục cuộc tìm kiếm con gái bằng số tiền do 2 tờ báo Anh Daily Express và Daily Star bồi thường (550.000 bảng). Một số người cho rằng, cô bé Madeleine McCann còn sống. Mẹ đẻ bé Madeleine McCann từng tham gia chạy đua từ thiện dài 10 km trong chiếc áo sơmi in hình con gái với dòng chữ “không bao giờ bỏ cuộc” ở sau lưng.
Kể từ khi con gái bị mất tích, bố mẹ cháu Madeleine McCann chịu rất nhiều áp lực, thậm chí bị cảnh sát liệt vào diện nghi vấn và để chứng tỏ sự trong sạch họ đã thử nghiệm với máy phát hiện nói dối. Tờ Tal e Qual của Bồ Đào Nha từng đưa ra giả thuyết (8/9/2007), theo đó bố mẹ cháu Madeleine McCann đã giết con gái mình bằng cách tiêm thuốc rồi giấu xác đi. Đến trung tuần tháng 10/2007, bố mẹ cháu Madeleine McCann tuyên bố, con gái họ có khả năng đã chết sau khi cảnh sát Bồ Đào Nha cho rằng, cháu bé có thể đã chết. Nhưng sau đó, bố mẹ cháu Madeleine McCann vẫn luôn cho rằng, con gái họ còn sống và có thể đang bị giam giữ tại Iberian Peninsula hoặc Nam Phi hay một nơi nào đó.
Những thông tin khác nhau
Theo giới truyền thông, ngay sau khi xác định bé Madeline McCann mất tích vào khoảng 22 giờ ngày 3/5/2007, cảnh sát Bồ Đào Nha đã tiến hành một loạt biện pháp khẩn cấp, nhưng vẫn không tìm thấy hung thủ. Giới chuyên môn cho rằng, có khá nhiều uẩn khúc, cũng như nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Khi vụ mất tích cháu Madeleine McCann mới được đăng tải, giới chức Bồ Đào Nha lo ngại việc này có thể ảnh hưởng tới ngành công nghiệp du lịch của nước này. Tuy nhiên, ngày 26/10/2007, cơ quan điều tra Bồ Đào Nha vẫn phát lệnh truy nã một nghi can được vẽ theo bức chân dung phác thảo kẻ bắt cóc dựa trên những miêu tả của bà Jane Tanner, nhân chứng có mặt tại hiện trường. Cảnh sát Bồ Đào Nha cũng đã huy động hàng trăm nhân viên để điều tra, nhưng vụ án vẫn không tiến triển. Và mọi cố gắng của cảnh sát Anh và cơ quan điều tra Bồ Đào Nha không giúp bắt được hung thủ và tìm ra tung tích của bé Madeline McCann.
Được biết, hãng truyền hình IMG từng đặt vấn đề mua bản quyền để làm bộ phim nói về sự kiện này. Nhưng khi đó ông Kerry McCann và bà Gerry McCann, phụ huynh cháu Madeleine McCann không đạt được thoả thuận với IMG về khoản nhuận bút. Tuy nhiên, bố mẹ cháu Madeleine McCann đã nhận được sự chia sẻ của hàng chục triệu người trên thế giới, thậm chí từng được gặp cựu Giáo hoàng Benedict XVI, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown và nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới khác như danh thủ bóng đá David Beckham, nhà văn JK Rowling… đã gửi tiền trợ giúp công tác tìm kiếm.
Ảnh của cháu Madeleine McCann xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo hàng đầu của Mỹ như People, USA Today, Washington Post, New York Post… và số tiền thưởng để tìm ra bé gái này cũng đã lên tới hơn 5 triệu USD - mức thưởng kỷ lục cho một vụ án hình sự. Có một chi tiết khá thú vị, đó là những người hâm mộ Câu lạc bộ Real Madrid đã giương tấm băng rôn cùng dòng chữ “Tất cả vì Madeline” khi tổ chức ăn mừng danh hiệu vô địch lần thứ 30 tại quảng trường Cibeles ở thủ đô Madrid đêm 17/8/2007.
Trong tuyên bố hôm 8/9/2010, luật sư Carlos Pinto de Abreu của ông bà McCann cho biết, cả 2 người đều trở thành nghi phạm sau khi bị cảnh sát thẩm vấn 2 ngày liền tại Portimao, miền nam Bồ Đào Nha. Được biết, trong 11 giờ chất vấn, cảnh sát đã đưa ra 22 câu hỏi đối với bố mẹ cháu Madeleine McCann. Sau đó, chị gái của Gerry McCann, bà Philomena cho đài ITV biết một thông tin khá bất ngờ bởi cảnh sát đã đưa ra một lời đề nghị “khiếm nhã” với gia đình McCann, theo đó họ chỉ chịu án 2 năm tù, thậm chí ít hơn nếu thú tội đã sát hại con gái. Bởi khi đó cảnh sát đã đưa ra những chứng cứ khá thuyết phục để chứng minh cho những nghi vấn của mình - tìm thấy vết máu trong chiếc ôtô mà bố mẹ cháu Madeleine McCann đã thuê sau khi con gái bị mất tích được nhiều ngày. Sau đó dưới sự trợ giúp của chó nghiệp vụ, cảnh sát còn tìm thấy vết máu trên tường và trên tấm màn cửa tại căn phòng, nơi bé Madeleine McCann mất tích.
Tân Hồng - Tiên Du
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Cầu Tứ Liên chỉ thi công trong 24 tháng"
-
Viếng Lăng Bác nhân kỷ niệm 135 Ngày sinh của Người: Xúc động và tự hào
-
Hành trình lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68
-
Phải hành động ngay!