Vitol: Khoảng cách giữa sản lượng và nhu cầu dầu sẽ lớn hơn trong vài năm tới

14:04 | 22/03/2022

424 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hãng kinh doanh năng lượng toàn cầu Vitol cho biết nhu cầu dầu đang tăng và dự kiến ​​sẽ vượt qua mức trước đại dịch trong năm nay.
Vitol: Khoảng cách giữa sản lượng và nhu cầu dầu sẽ lớn hơn trong vài năm tới

Tuy nhiên, các khoản đầu tư hạn chế vào khai thác dầu sẽ làm tăng chênh lệch so với nhu cầu trong vài năm tới, Vitol cho biết.

"Trong khi chúng tôi dự đoán nhu cầu dầu giảm trong dài hạn, nhu cầu có khả năng tiếp tục tăng trong thập kỷ tới. Với việc đầu tư vào khai thác còn hạn chế, chúng tôi cho rằng 'chênh lệch với nhu cầu' sẽ lớn hơn trong vài năm tới", Giám đốc điều hành Vitol Russell Hardy cho hay.

Lợi nhuận cuối cùng của Vitol được hưởng lợi một phần từ khoảng cách giữa nhu cầu đã có vào năm 2021, với doanh thu tăng lên 279 tỷ USD, từ 140 tỷ USD vào năm 2020, do tồn kho dầu giảm 2 triệu thùng mỗi ngày, chạm mức thấp nhất trong nhiều năm.

Trong khi việc Nga tấn công Ukraine khiến giá xăng dầu tăng cao hơn, thị trường năng lượng vật chất vốn đã thắt chặt khi chúng ta bước vào cuộc khủng hoảng hiện nay, ông Hardy nói thêm.

Được biết, Vitol đã giao dịch tổng cộng 7,6 triệu thùng mỗi ngày dầu thô và các sản phẩm dầu trong năm ngoái.

Bình An