Ukraine thừa nhận tiền tuyến rất khó khăn, kêu gọi tăng tốc viện trợ
![]() |
![]() |
![]() |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters). |
Trong bài phát biểu đêm 29/1, Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đang trong tình cảnh rất khó khăn khi Nga liên tục tấn công ở mặt trận Donbass.
"Tình hình rất khó khăn. Bakhmut, Vuhledar và các khu vực khác ở khu vực Donetsk - liên tục bị Nga tấn công. Các nỗ lực liên tục được thực hiện nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi", ông nói.
"Nga muốn làm cho chiến sự kéo dài và làm kiệt quệ lực lượng Ukraine. Vì vậy, (phương Tây) cần phải đẩy nhanh việc viện trợ quân sự cho Ukraine và đưa ra các lựa chọn vũ khí mới cho Kiev", ông phát biểu.
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trước đó rằng lực lượng của nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga gần Blahodatne ở phía đông của khu vực Donetsk, trong khi nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga cho biết họ đã kiểm soát khu định cư trên.
Lời kêu gọi của ông Zelensky được thực hiện sau khi Đức và Mỹ công bố viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine.
Hôm 28/1, ông Zelensky nói rằng Ukraine cần được viện trợ tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất với tầm tấn công 300km. Mỹ đã nhiều lần từ chối đề nghị này của Ukraine, lo ngại viễn cảnh xảy ra một cuộc thế chiến mới nếu Kiev được cấp vũ khí tầm xa. Ukraine cho hay các cuộc thảo luận đang được tiến hành với phương Tây về việc cấp máy bay chiến đấu.
Ukraine cho rằng, Nga đang chịu thiệt hại lớn trên chiến trường để duy trì cường độ tấn công dồn dập trên chiến trường. Moscow chưa bình luận về thông tin trên.
"Để có thể đối mặt với điều này (đà tấn công của Nga) cần sự kiên cường phi thường và nhận thức đầy đủ của các binh sĩ của chúng tôi rằng khi bảo vệ khu vực Donetsk, họ đang bảo vệ toàn bộ Ukraine", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay.
Theo Dân trí
-
Những đội trực thăng đặc biệt của Ukraine
-
Ông Medvedev gợi ý tên gọi mới cho Ukraine
-
Kinh tế Nga sau một năm bị phương Tây trừng phạt
-
Kinh tế Liên minh châu Âu năm 2022 và triển vọng năm 2023
-
Tình báo Mỹ dự đoán cục diện xung đột Nga - Ukraine năm 2023
-
Chuyên gia lý giải vì sao "vũ khí" mùa đông không giúp Nga tạo bước ngoặt
- Tunisia mở màn cuộc chiến chống tham nhũng trong công ty dầu mỏ nhà nước
- Algeria mời chào các công ty năng lượng Mỹ
- Sự ủng hộ quốc tế với Nga hiện giờ ra sao?
- Chiến lược mới của Pháp ở châu Phi trước sức ép từ Nga và Trung Quốc
- Hai vấn đề tranh cãi "đốt nóng" quan hệ Mỹ - Trung
- Chiến lược mới về năng lượng mặt trời của Đức
- Mỹ quyết giải mật thông tin tình báo về nguồn gốc Covid-19
- Tổng hợp diễn biến tại Diễn đàn năng lượng toàn cầu CERAWeek, Mỹ
- Mỹ đăng ảnh siêu máy bay "bóng ma bầu trời" trị giá gần 700 triệu USD
- Nga dự kiến “chôn vùi” các đường ống dẫn khí Nord Stream
- Nhân vật ít biết phía sau cuộc chiến năng lượng của Nga với phương Tây
- Thế khó của các thương hiệu khổng lồ tại thị trường Nga