Trung Quốc nhờ Ukraine chế tạo siêu máy bay vận tải
![]() |
Do chuyên chở nặng, An-225 Mriya phải có giàn bánh “khủng” |
Theo thỏa thuận, trong giai đoạn đầu của sự hợp tác, công ty Antonov Ucraina sẽ xây dựng và cung cấp cho Trung Quốc AN-225 được nâng cấp, hiện đại hóa lần thứ hai. Trong tương lai, các bên có ý định thành lập một liên doanh sản xuất quy mô đại trà ở ngay tại Trung Quốc, theo giấy phép của Antonov. Cả hai giai đoạn sẽ được thực hiện theo các điều khoản của từng hợp đồng riêng biệt.
Trước đó, Đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho biết theo các văn bản ký kết, Trung Quốc sẽ có quyền sở hữu của các máy bay băng tải An-225, và như vậy đương nhiên có quyền sử dụng các bản vẽ thiết kế cũng như các thông số kỹ thuật thiết bị.
Theo kế hoạch, lô máy bay An-225 Mriya đầu tiên do Trung Quốc sản xuất sẽ ra lò vào năm 2019.
![]() |
An-225 Mriya từng được dùng để chở tàu vũ trụ Buran |
Chiếc máy bay AN-225 Mriya duy nhất còn lại đến ngày nay hiện là máy bay vận tải lớn nhất thế giới. Chuyến bay đầu tiên của AN-225 Mriya được thực hiện vào năm 1988. Chương trình phát triển dự án đã bị gác lại kể từ khi Liên Xô tan rã.
Máy bay An-225 Mriya có chiều dài thân 84 m; cao 18,1 m; sải cánh 88,4 m; trọng lượng cất cánh tối đa 600 tấn; sức chở tối đa 250 tấn hàng hóa; vận tốc tối đa không tải 850 km/giờ (có tải – 750 km/giờ); tầm bay không tải 15.400 km (có tải – 9.600 km); động cơ 23.400 mã lực; chiều dài đường băng cất-hạ cánh 3,5 km.
Thiện Tâm
RIA
-
Đại biểu Quốc hội đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng
-
Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ
-
Chủ tịch nước Lương Cường: Cải cách tư pháp phải gần dân, sát dân, bảo vệ dân
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư
-
Nga duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng