Trung Quốc khoe tên lửa đánh chặn UAV mới
Trực thăng tấn công Uchzhi-10 của không quân Trung Quốc
Theo đó, loại tên lửa mới không đối không đã được sử dụng để tiêu diệt các máy bay không người lái.
Quân đội Trung Quốc cho biết, mục tiêu không người lái di chuyển với tốc độ cao và bay ở tầm rất thấp khiến cho hệ thống radar rất khó phát hiện.
Cụ thể, sau khi khởi động tên lửa đánh chặn, các kĩ thuật viên khai thác thiết bị không người lái đã thực hiện một số thao tác nhằm giảm sự truy đuổi của tên lửa như: tăng tốc độ, bay lên cao... nhưng cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Hai tên lửa không đối không đều đã bắn trúng mục tiêu.
Vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn mới nằm trong khuôn khổ chương trình tập trận quân sự "Strike-2013" do văn phòng điều hành hàng không Bộ Tổng tham mưu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tổ chức đã trở thành cuộc tập trận đầu tiên trong lịch sử ngành hàng không nước này.
Tham gia chương trình tập trận có hơn 3.000 quân nhân đến từ 3 quân khu, lực lượng hải quân và không quân. Ngoài ra, hơn 100 máy bay trực thăng, cùng nhiều tàu chiến, xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác cũng đã được huy động.
M.Q (Theo Telegrafist)
-
Vấn đề năng lượng và thách thức chiến lược Trung-Nga
-
6 lý do đặc biệt 'dẫn lối' Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc
-
Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận gì về năng lượng?
-
Vụ 4 tàu cá gặp nạn ngoài biển: Phối hợp với Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân
-
Viện Lowy: Sức mạnh của "răn đe" trong bảo vệ hòa bình, ổn định ở Biển Đông
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại