Trộm chó bị phát hiện, đánh chết nhân viên bảo vệ

22:06 | 21/09/2011

369 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 21/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hà Đông tiến hành điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người trên địa bàn quận Hà Đông vào đêm 19/9 vừa qua.

Trước đó, khoảng 5h35 ngày 19/9, tại trước cửa công trình xây dựng Huyndai (ở số 71 đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) người dân phát hiện anh Lâm Xuân Hân (54 tuổi, ở tập thể xây dựng Bưu điện, phường Mộ Lao, quận Hà Đông), là bảo vệ của công trình xây dựng Huyndai nằm chết trước cửa nhà.

Hiện trường nơi phát hiện xác anh Hân

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Bước đầu, Công an quận Hà Đông xác định anh Hân bị thương ở vùng mặt. Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án giết người, anh Hân bị vật cứng đánh vào vùng đầu gây tử vong.

Ngày 21/9, Phòng CSĐT tội về TTXH – Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và bắt hai đối tượng gây án gồm: Hà Văn Nhàn (38 tuổi, ở khu tập thể Công ty xây dựng số 4, khu xóm 1, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) và Nguyễn Bích Long (47 tuổi, ở tổ 3, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 5h30 ngày 19/9, hai đối tượng sử dụng xe máy nhãn hiện Suzuki mang BKS: 29H6-8300, đem theo thòng lọng để bắt trộm chó, trên đường đi đến nghĩa trang Hà Cầu, chúng nhặt một viên gạch lát đường bằng xi măng để đề phòng khi bị phát hiện thì chống trả.

Khi chúng đến trước cửa nhà số 71, đường Tô Hiệu, Long dùng thòng lọng bắt 1 con chó của gia đình anh Nguyễn Văn Cương (54 tuổi, ở số 69, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông).

Thấy tiếng cho kêu, chị Hạnh là vợ anh Cương đã tri hô “trộm, trộm…”. Nghe tiếng của chị Hạnh, người dân sống quanh khu vực đã chạy ra và truy đuổi, trong đó có anh Hân. Khi bị truy đuổi, Nhàn dùng viên gạch xi măng đã thủ sẵn trong người đập liên tiếp vào anh Hân khiến anh Hân gục ngã và chết tại chỗ.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Thiên Minh