TP HCM: Phá đường dây ghi số đề và trường gà quy mô lớn

08:46 | 04/08/2011

694 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP HCM vào ngày 3/8 đã lập hồ sơ xử lý hình sự 16 đối tượng chủ chốt trong một đường dây đến đường dây ghi số đề liên quận do bà Phạm Thị Bích Thu (trú quận 3, TP HCM) cầm đầu.

Tang vật của một đường dây ghi đề

Đường dây ghi số đề này bị Phòng PC 45 bóc gỡ từ chiều 2/8 với việc khám xét khẩn cấp 12 địa điểm thầu đề nằm trên địa bàn quận 3, quận Phú Nhuận, Tân Bình. Cảnh sát đã bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ tang vật gồm hơn 50 triệu đồng, 145 phơi đề (trị giá hàng trăm triệu đồng), 9 máy tính, 15 điện thoại di động, 11 máy fax, 4 điện thoại bàn, 2 radio, 6 cuộn giấy cùng nhiều sổ sách liên quan.

Qua điều tra cho thấy Phạm Thị Bích Thu trực tiếp điều hành đường dây này, đồng thời có sự giúp sức đắc lực của các chân rết như Phạm Văn Vinh (40 tuổi, trú quận 3) cùng chị dâu là Phạm Thị Minh Hải (52 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP HCM) và Nguyễn Khắc Huấn (31 tuổi, quê Thanh Hóa). Hải, Vinh có nhiệm vụ nhận phơi đề của hơn 10 điểm ghi đề fax về ghi vào sổ, sau đó đưa cho Huấn cộng số tiền thể hiện trên phơi đề…

2 ngày trước đó (chiều 31/7), Phòng PC45 Công an TP.HCM đã triệt phá trường gà cá độ tại quận Bình Thạnh, bắt quả tang 26 đối tượng tham gia. Thu giữ tại hiện trường 9 con gà, 2 cặp cựa sắt, 72,5 triệu đồng, 38 điện thoại và 38 xe gắn máy.

Theo điều tra, trường gà này do Lâm Chấn Nam (tự là Hí, trú đường Nguyên Hồng, phường 11, Q.Bình Thạnh) tổ chức, hoạt động từ tháng 5/2011 đến nay. Cứ mỗi độ gà cá cược từ 10 triệu – 30 triệu đồng, Nam thu tiền xâu 5% trên tổng số tiền cá độ. Hiện Nam đã bỏ trốn.

Thế Vinh