Tổng thống Putin: Trang bị Sukhoi T-50 cho quân đội trong năm 2016

11:00 | 27/04/2013

1,230 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết, siêu tiêm kích thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 sẽ được trang bị cho lực lượng vũ trang của nước này trong năm 2016 chứ không phải năm 2015 như đã công bố trước đó.

Siêu tiêm kích T-50 thế hệ thứ 5

"Tiêm kích cơ Sukhoi T-50 sẽ đi vào sản xuất hàng loạt và đưa vào phục vụ trong năm 2016", Tổng thống Putin phát biểu trong một cuộc giao lưu trực tuyến với các công dân Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố rằng, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này sẽ sẵn sàng phục vụ quân đội trong năm 2015.

Chủ tịch tập đoàn Máy bay Thống Nhất của Nga - Mikhail Pogosyan cho biết nước này sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm cấp Nhà nước đối với sản phẩm tiêm kích tấn công tàng hình T-50 vào năm 2014.

Tiêm kích Sukhoi T-50 còn được gọi là PAK-FA (máy bay chiến đấu chiến thuật tương lai). Chiếc máy bay này thực hiện chuyến bay thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 29/1/2010 tại thành phố Komsomolsk bên sông Amur ở vùng Viễn Đông Nga, chuyến bay trình diễn trước công chúng đầu tiên diễn ra vào ngày 17/8/2011 tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế (Moscow Air Show) năm 2011 diễn ra ở sân bay Zhukovsky.

T-50 được giới quân sự Nga kỳ vọng sẽ là lực lượng nòng cốtcủa phi đội chiến đấu trong tương lai. Là một máy bay chiến đấu thuộc thế hệ thứ 5, T-50 sở hữu rất nhiều các công nghệ vượt trội như công nghệ tàng hình chủ động Plasma, khả năng siêu cơ động, siêu hành trình (thực hiện bay siêu âm mà không cần sử dụng các buồng đốt lần hai), và một hệ thống điện tử tiên tiến bao gồm cả một radar mạng pha chủ động băng X.

Cụ thể, Sukhoi T-50 được trang bị động cơ AL-41F cho phép đạt tốc độ tối đa lên tới 2400km/h, tốc độ trung bình khi tuần tra đạt 1300km/h với tầm hoạt động khoảng 5.000km. T-50 được phát triển nhằm thực hiện các nhiệm vụ trên không, trên bộ, hay trên biển. Loại siêu tiêm kích này có thể sử dụng các loại vũ khí tối tân như: tên lửa không đối không R-73, tên lửa không đối không tầm trung R-77, tên lửa không đối đất Kh-31... Ngoài ra, nó cũng có thể được trang bị các loại bom dẫn đường chính xác cao KAB-500KR hay 2 khẩu pháo cỡ nòng 30mm.

M.Q (Theo RIA)