Tổng bí thư ứng cử Chủ tịch nước 'không phải nhất thể hóa'

13:06 | 08/10/2018

758 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lãnh đạo Đảng cho hay việc Tổng bí thư được giới thiệu bầu Chủ tịch nước là tình huống, không phải cơ chế kiêm nhiệm hoặc nhất thể hóa. 

Sáng 8/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tổ đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV.

Tổng bí thư ứng cử Chủ tịch nước 'không phải nhất thể hóa'
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 8/10. Ảnh: Võ Hải.

Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ vui mừng với sự thành công của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, trong đó có việc Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội tới đây.

Ông Lê Đức Hạnh, cử tri phường Kim Mã (quận Ba Đình) cho rằng, "hội nghị Trung ương vừa qua mang ý nghĩa lịch sử" và kỳ vọng thời gian tới đất nước sẽ phát triển nhanh, bền vững hơn khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp nhận cương vị người đứng đầu Nhà nước.

Cùng quan điểm, ông Trần Văn Ngọc, cử tri phường Giảng Võ nêu ý kiến, "việc Tổng bí thư được giới thiệu ứng cử Chủ tịch nước thể hiện ý Đảng lòng dân gặp nhau".

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP Hà Nội cho hay, việc Tổng bí thư làm Chủ tịch nước không phải bây giờ mà đã được đặt ra cách đây 20 năm.

“Đến nay do điều kiện khách quan, thực tiễn đòi hỏi, phù hợp với quá trình cải cách thể chế. Điều này có lợi cho Đảng, cho đất nước trong quá trình chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là có lợi cho công tác đối ngoại của Việt Nam", ông nói.

Chủ tịch Hà Nội cũng chia sẻ, “chúng tôi chỉ tâm tư là cá nhân Tổng Bí thư sẽ gánh vác trọng trách nặng nề hơn, vất vả hơn. Nhưng với sự tín nhiệm, sức khỏe, trí tuệ của Tổng bí thư, chắc chắn Quốc hội sẽ nhất trí rất cao".

Tổng bí thư ứng cử Chủ tịch nước 'không phải nhất thể hóa'
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 8/10. Ảnh: Võ Hải

Phát biểu sau đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói nội dung trên nằm trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, "lần này có những việc mới mà cử tri quan tâm, cũng rất cảm ơn các cử tri đã thể hiện sự đồng tình cao với đề nghị của Ban chấp hành Trung ương, quyết định giới thiệu Tổng bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước".

Theo ông, Việt Nam đã có giai đoạn lịch sử Bác Hồ làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Đảng, "sau đó rồi tách".

"Đến bây giờ thì không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống. Vừa rồi không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi, rất đột ngột, mặc dù bệnh hiểm nghèo đã được chữa trị cả năm nay. Khuyết chức danh Chủ tịch nước, phải có người làm thay; Bộ Chính trị, Trung ương chuẩn bị nhiều phương án, thảo luận rất dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao giới thiệu Tổng bí thư ứng cử Chủ tịch nước. Đây là ý kiến của Trung ương còn ra Quốc hội sẽ bầu", Tổng bí thư nói.

Ông cũng nhấn mạnh, "không nên nói là Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, nói tắt thì được nhưng không đúng tiêu chí. Đây là hai cơ chế khác nhau, hai cơ quan khác nhau, không thiên vai nào chính vai nào phụ; đồng thời cũng không nói nhất thể hoá, nôm na thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc này".

"Cá nhân tôi xin trân trọng cảm ơn, tuỳ thuộc vào kết quả Quốc hội bầu, khi đó sẽ hứa hẹn sau", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước cử tri Hà Nội.

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 21/10.

Theo VnExpress.net

“Tổng Bí thư có đủ điều kiện, uy tín để làm Chủ tịch nước”
Chủ tịch nước có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?
Hội nghị Trung ương 8: Đề xuất các giải pháp, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội
Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước