Tội phạm hình sự ở TP HCM diễn biến phức tạp

10:53 | 16/01/2013

3,860 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngày 15/1, công an TP HCM đã tổ chức họp báo nhằm thông báo kết quả đạt được sau 1 tháng triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.

Kéo giảm tình trạng gia tăng tội phạm

Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng  công an TP HCM cho biết, trước diễn biến tội phạm gia tăng, gây bức xúc trong dư luận, công an TP lần đầu tiên tham mưu UBND TP có văn bản đề nghị Quân khu 7 và Quân đoàn 4 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn TP HCM phối hợp với công an ra quân tấn công tội phạm trong đợt cao điểm 90 ngày (từ ngày 15/12/2012 đến ngày 15/3/2013).

Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng Công an TP HCM.

Sau 1 tháng tăng cường trấn áp tội phạm hình sự, các băng nhóm tội phạm có tổ chức, gây án nguy hiểm, theo ghi nhận trên địa bàn TP xảy ra 552 vụ (giảm 78 vụ so với tháng trước). Án cướp tài sản xảy ra 33 vụ (giảm 28 vụ), có 95 vụ cướp giật tài sản (giảm 16 vụ), tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 75,78%. Theo dự đoán của Công an TP, tỉ lệ phá án sẽ cao hơn sau khi điều tra, truy xét mở rộng các chuyên án đã triệt phá.

Công an TP cũng tập trung củng cố hồ sơ, xác lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm, đối tượng có biểu hiện hoặc nghi vấn hoạt động phạm tội nhất là các băng nhóm đâm thuê, chém mướn, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí gây án, băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Đồng thời rà soát lại toàn bộ số án truy xét chưa rõ thủ phạm để nắm phương thức, thủ đoạn hoạt động, thời gian, địa diểm, địa bàn gây án… để tứ đó tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt phá.

Tội phạm vẫn đang trẻ hóa

Qua phân tích 375 vụ với 284 đối tượng bị bắt trong các loại án xâm phạm tài sản, cho thấy đối tượng cướp, cướp giật tài sản có độ tuổi khá trẻ từ 18 đến 25 tuổi (23/43 đối tượng cướp).

Đại tá Tuấn cũng nhận định trong các băng cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản vừa bị triệt phá, phần lớn thuộc thành phần lưu động, đến từ các tỉnh, kể cả đối tượng cầm đầu (gần 50%).

Như chuyên án do Công an quận Thủ Đức vừa phá vào ngày 6/1, bắt 8 tên chuyên dùng thủ đoạn dàn cảnh gây tai nạn giao thông rồi gây ra đến 19 vụ cướp xe, cướp giật tài sản tại các quận Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình, 9 và 12 do đối tượng Trịnh Văn Vũ Em (SN 1983, quê tỉnh Bến Tre, cầm đầu).

Cùng ngày này, Công an quận Bình Tân phá chuyên án, bắt 4 tên dùng hung khí gây ra 13 vụ cướp tài sản trên địa bàn các quận, huyện do tên Trần Vũ Bảo (SN 1994, quê tỉnh Bạc Liêu, cầm đầu)...

Băng cướp xe SH của thiếu úy Nguyễn Thái Sơn bị tóm gọn.

Thậm chí các đối tượng cướp giật kết thân khá nhanh, chỉ cần đã có chung ý định đi cướp là đi chung như vụ cướp giật tài sản xảy ra trước nhà số 801/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) vào tối 14/1. Thời điểm trên chị Phạm Thị Phương (ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) điều khiển xe máy đến điểm trên thì bị 2 đối tượng đi chung xe áp sát giật giỏ xách.

Lúc này lực lượng bảo vệ dân phố và dân quân tự vệ đi tuần phát hiện đuổi theo ép chúng ngã xe rồi bắt ngay tại chỗ đối tượng Vũ Văn Cường (SN 1989, quê huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Đối tượng còn lại nhảy xuống cầu Kinh định bơi qua bờ bên kia nhưng do nước lớn nên không bơi nổi và quay đầu vào bờ thì đuối sức rồi chết chìm. Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng Cứu hộ cứu nạn mới tìm được xác. Tại cơ quan công an, Cường khai không biết đồng bọn mình tên gì, nhà ở đâu!

Đối với hoạt động của 34 tổ công tác đặc biệt được thành lập cách đây gần 1 tháng, theo đại tá Lê Anh Tuấn, đã huy động 13.535 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát, phát hiện chuyển công an phường – xã lập hồ sơ xác minh, xử lý 74 vụ với 90 đối tượng.

Tấn công tội phạm từ những điểm nóng

Để tạo thế chủ động, bất ngờ nâng cao hiệu quả trấn áp tội phạm, công an cũng tổng kiểm tra các địa điểm, cơ sở mà tội phạm có khả năng ẩn nấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có như chợ Dân Sinh, Nhật Tảo, Tân Thành. 

Qua kiểm tra 2.397 nhà ngăn phòng cho thuê, nhà trọ, khách sạn, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất… phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí, hung khí như: 4 khẩu súng bút tự chế, 10 viên đạn, 2 mã tấu, 1 dao, 1 roi sắt, 1 bình xịt hơi cay, 5,5453 gram ma túy.

Vũ khí do Công an TP HCM thu được trong quá trình ra quân tuần tra.

 

Công an TP đã phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành 814, Bộ Tư lệnh TP, Thanh niên xung phong chốt chặn, kiểm tra hành chính 3 tụ điểm: vũ trường 2000 (quận 6), bar Gold Club 2 (quận 1), nhà hàng Club 39 (quận 1), phát hiện những điểm này đều có sai phạm trong kinh doanh.

Công an TP HCM cũng có báo cáo đề nghị Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an tăng cường lực lượng, phối hợp công an Công an TP tuần tra, kiểm soát các vùng giáp ranh có nguy cơ gia tăng tình trạng buôn lậu như tuyến quốc lộ 1A (từ ngã tư Ga đến cầu Đồng Nai); tuyến quốc lộ 1K (từ cầu vượt Linh Xuân đến cầu Hóa An); tuyến đường Quách Điêu (huyện Bình Chánh) đến đường Nguyễn Văn Bứa và khu vực cầu Bộ Đội (huyện Hóc Môn).

 

Hưng Long