Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

07:52 | 17/03/2024

457 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan thông tin con gái bà đang rao bán tòa nhà 1 tỷ USD ở Hà Nội để khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài cao ốc trên, gia đình bà Lan cũng nắm 70% cổ phần khách sạn Daewoo Hà Nội.
Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Chiều 12/3, tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, trả lời HĐXX, bà Lan thông tin con gái đang rao bán tòa nhà ở Hà Nội, ước tính có giá 1 tỷ USD. Về thông tin này, chủ tọa hỏi bà Lan tòa nhà mà bị cáo nói đến có phải tòa Capital Palace số 29 Liễu Giai (Hà Nội) hay không. Bà Lan xác nhận là đúng.

Theo thông tin con gái bà Lan là Chu Duyệt Phấn, Capital Place 29 Liễu Giai dự kiến được trả khoảng 360 triệu USD, chứ không phải 1 tỷ USD như bà Lan nói.

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Tòa Capital Place cao 37 tầng nằm ở số 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội). Tổng diện tích đất sử dụng của công trình này khoảng 11.000m2, gồm tháp 1 (bên trái), tháp 2 (bên phải) cùng chung khối đế 6 tầng, 3 tầng hầm đỗ xe.

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Tòa nhà Capital Place tọa lạc ngay tại điểm giao cắt Liễu Giai - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình). Với tổng diện tích hơn 90.000m2 diện tích văn phòng và hơn 5.000m2 diện tích thương mại.

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Mỗi tầng trong không gian văn phòng của Capital Place được bao quanh bởi kính dày, cao 2,7m từ sàn đến trần và tầm nhìn toàn cảnh 360 độ.

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Capital Place được cho là tòa nhà hiện đại hạng A tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố, đồng thời cung cấp diện tích mặt sàn thương mại lớn.

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Hiện, Capital Place là trụ sở của nhiều tập đoàn đa quốc gia đầu ngành trong các lĩnh vực như: Bosch, HSBC, Standard Chartered, Shopee, Lazada, Boeing, Microsoft, Line...

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Tòa nhà bố trí hệ thống an ninh nghiêm ngặt, cổng ra vào hiện đại, khách lên xuống phải sử dụng thẻ từ.

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Khu vực tầng hầm B1 cung cấp hơn 4.000 m2 mặt sàn, nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt và mua sắm của giới văn phòng làm việc trong tòa nhà.

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Đây cũng là tòa nhà đầu tiên đạt được chứng chỉ LEED Gold (chứng nhận tiêu chuẩn của Mỹ cho công trình kiến trúc xanh về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường) tại Hà Nội.

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Tòa nhà Capital Place trước là một phần của dự án Vinhomes Metropolis, sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân CTCP Twin-Peaks thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Singapore Capitaland.

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Bà Trương Mỹ Lan giải thích lý do bà nói tòa nhà đó trị giá 1 tỷ USD: "Ngày xưa bạn tôi mua giá 700 triệu USD, thêm chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện nữa".

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Ngoài tòa nhà Capital Place, tại phiên xét xử ngày 15/3, một bất động sản khác là khách sạn Daewoo Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm cửa ngõ phía Tây của thành phố cũng được bà Lan muốn bán để khắc phục hậu quả vụ án.

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Tòa nhà Capital Place số 29 Liễu Giai và khách sạn Daewoo nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm Hà Nội, đối diện nhau qua ngã tư Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, cách nhau chưa đến 100m (Ảnh: Google Maps).

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Bà Trương Mỹ Lan cho biết khách sạn này của Công ty cổ phần Bông Sen, là công ty của gia đình bà. Cổ phần công ty chiếm 70%. Con gái đề nghị bà Lan bán khách sạn đó nhưng bà nói đang vướng cổ phiếu.

Tòa cao ốc bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỷ USD ở Hà Nội

Daewoo Hà Nội là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên và nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội, được xây năm 1996, có hơn 400 phòng. Thời gian đầu hoạt động, Daewoo là khách sạn lớn nhất Hà Nội, thu hút giới doanh nhân và chính khách trong và ngoài nước. Khách sạn từng đón Tổng thống Nga Putin, cựu Tổng thống Mỹ Clinton...

Theo Dân trí

Con gái bà Trương Mỹ Lan rao bán nhà 1 tỷ USD ở Hà Nội để khắc phục hậu quả

Con gái bà Trương Mỹ Lan rao bán nhà 1 tỷ USD ở Hà Nội để khắc phục hậu quả

Bà Trương Mỹ Lan nói con gái bà đang rao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ USD để khắc phục hậu quả.

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan