Thực hư tiêm kích Nga cung cấp cho Ấn Độ gặp trục trặc

15:00 | 13/03/2014

2,231 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nhiều tiêm kích Su-30 MKI của nước này đang gặp phải sự cố với lỗi hệ thống màn hình hiển thị trong buồng lái.

Theo bản thông cáo giữa công ty TNHH hàng không Hindustan (HAL) của Ấn Độ gửi Tập đoàn Irkut (Nga) hôm 28/2/2014, máy tính điều khiển số 1 (MC-1) và màn hình hiển thị dữ liệu (HUD) của tiêm kích Su-30MKI đã gặp phải hàng loạt trục trặc liên tiếp.

Hệ thống điều khiển của tiêm kích Su-30MKI

Phía Ấn Độ đã thông báo vấn đề này tới Giám đốc bộ phận của Tập đoàn Rosoboronexport Vladimir Lagutkin, quan chức cấp cao của Tập đoàn Irkut V A Borodich, cũng như thiết kế trưởng phòng thiết kế của Tập đoàn Sukhoi O D Pankov nhằm tìm ra các giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Trước đó, HAL đã liên hệ với phía Nga hai lần vào tháng 3 và tháng 4/2013 nhưng chưa nhận được bất cứ phản hồi nào cho tới nay. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định hệ thống màn hình mà HAL đề cập tới là những chiếc Su-30 được nhập khẩu từ Nga hay thuộc lô tiêm kích do chính HAL sản xuất dưới hình thức cấp phép với những hệ thống hiển thị và thiết bị điện tử khác do các nhà thầu quốc tế cung cấp.

Thông cáo HAL gửi Irkut hôm 28/2?

Hồi năm 1996, New Delhi đã đặt mua 8 máy bay Su-30K và 32 máy bay Su-30MKI với các thiết bị điện tử hàng không, động cơ và vũ khí do Nga sản xuất. Đến năm 2000, Rosoboronexport đã kí hợp đồng cấp phép cho HAL sản xuất máy Su-30MKI trong nước.

Tính đến tháng 1/2013, Ấn Độ đã duy trì hoạt động khoảng 150 tiêm kích Su-30MKI nhưng thực tế có thể lên tới 222 chiếc, nếu tính toàn bộ số máy bay được đặt hàng.

Tiêm kích Su-30MKI của không quân Ấn Độ

Theo điều khoản hợp đồng mà đôi bên đã kí kết, HAL sẽ sản xuất tổng cộng 140 tiêm kích Su-30MKI trong 4 giai đoạn để hoàn tất chương trình vào năm 2015.

Chiếc Su-30MKI đầu tiên do HAL sản xuất được hoàn tất vào tháng 11/2004.

Minh Quân (Theo IDRW/Defence)