Thông tin về vụ báo Hồng Kông nói ông Tập có 6 cô bồ

11:40 | 01/03/2016

13,973 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
“Tập Cận Bình và sáu cô tình nhân” là tựa đề cuốn sách chưa bao giờ được in mà chỉ được phổ biến dưới dạng e-book ở Hồng Kông. Cũng chính vì cuốn sách này mà 5 người trong ngành xuất bản của Hồng Kông bị “bắt cóc” và giờ thì chính thức “nhận tội”.
thong tin ve vu bao hong kong noi ong tap co 6 co bo
5 nhân viên xuất bản ở Hồng Kông bị bắt giữ vì tội làm sách về cuộc đời tình ái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tối 28/2/2016, 4 trong số 5 nhân viên và chủ nhân một nhà xuất bản tại Hồng Kông “mất tích” năm ngoái, xuất hiện trên đài truyền hình Phoenix của Hồng Kông, xác nhận bị bắt vì tội “buôn sách lậu”.

Trước ống kính của đài TV Phoenix Hồng Kông, các ông Lữ Ba, Trương Chí Bình và Lâm Minh Cơ, ba nhân viên nhà sách Mighty Current và đồng chủ nhân Quế Dân Hải, tất cả hiện đang bị giam tại Hoa lục, “tự thú” là đã phạm luật Trung Quốc. Ba nhân viên này cho rằng đồng chủ nhân Quế Dân Hải là kẻ chủ mưu.

Về phần Quế Dân Hải, ông tuyên bố đã  bán sách “cấm” sang Hoa lục bằng cách tráo trang bìa hay giấu sách trong các kiện hàng để che mắt hải quan và kiểm duyệt.

Theo báo chí Hoa lục, các ông Lữ Ba, Trương Chí Bình và Lâm Minh Cơ có thể sớm được trở về nhà trong khi chờ phiên toà. Cũng theo nguồn tin này, từ tháng 10/2014, Nhà sách Mighty Current do Quế Dân Hải làm chủ, đã đưa sang Hoa lục 4000 quyển sách “bất hợp pháp” tới 380 khách hàng qua đường bưu điện.

Sáng 29/2, trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng cả 5 nhân viên xuất bản ở Hồng Kông đang bị giam giữ ở Trung Quốc đều nhận tội, nhưng từ chối đi sâu vào chi tiết.

Ông Hồng Lỗi nói những quyền sách trên là loại sách rẻ tiền, loan tải tin tức thất thiệt để nói xấu thành phần lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ Trung Quốc, cũng như cố ý gây hoang mang trong dân chúng.

thong tin ve vu bao hong kong noi ong tap co 6 co bo
Sách về chính trị Trung Quốc được bày bán trong một tiệm sách ở quận Causeway Bay, Hồng Kông

Vậy cuốn sách đó viết gì? Tạp chí Nouvel Observateur của Pháp số ra (25/2 – 2/3), có bài đáng chú ý mang tựa đề “Những vụ mất tích bí ẩn của 5 nhân viên xuất bản ở Hồng Kông”. Bài báo giải thích lý do của những vụ bắt giữ này là 5 người trên sắp cho ra mắt một quyển sách về cuộc đời tình ái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mà tựa đề thì vẫn chưa dứt khoát, nhà xuất bản vẫn còn do dự: “Tập Cận Bình và sáu cô tình nhân” hay “Sáu tình nhân của Tập Cận Bình”.

Sách không ra, nhưng theo Nouvel Observateur, Xi Nuo, tác giả quyển sách không ra mắt độc giả, đã cho công bố bản thảo, dưới e-book, bằng tiếng Hoa, và nói chi tiết về các cuộc tình của Chủ tịch Trung Quốc – không phải chỉ có 6, trước và sau khi cưới bà Bành Lệ Viên.

Tác giả bài báo trên Nouvel Observateur, Ursula Gauthier đã có dịp đọc hết bản thảo trên và cho rằng câu chuyện kể lại trong cuốn sách quả là không thể làm chính quyền Bắc Kinh hài lòng. Trong cuốn sách, ông Tập Cận Bình khi còn thanh niên được mô tả như một người háo sắc. Người ta có thể bắt gặp từ người vợ đầu tiên của ông, một người đã đi du học ở Anh sau cuộc ly dị, trong lúc ông Tập Cận Bình dồn sức vào việc thăng quan tiến chức. Và người bạn thân, là Bạc Hy Lai, lúc ấy, để an ủi Tập Cận Bình đã “gửi”’ cho ông một cô vợ lẽ.

Bản thảo cuốn sách còn viết, vào độ tuổi 30, ông Tập Cận Bình có kinh nghiệm hơn, biết “trao đổi” với các cô bạn gái để có qua có lại. Trong những năm 1980, ông có quan hệ với một nữ diễn viên nổi tiếng, và giúp tài trợ cho một cuốn phim. Ông cũng có “trao đổi” với một nữ gián điệp Đài Loan, hai bên đã giúp đỡ nhau trong nhiều việc. Sau khi cưới bà Bành Lệ Viên, ông Tập Cận Bình vẫn chứng nào tật nấy.

Ông cũng “trao đổi” với một nữ sinh viên ở Thiên An Môn trước khi giúp cô này chạy sang Hồng Kông. Hành vi của ông đã khiến vợ ông trở về sống với mẹ, và cha của ông đã phải lên tiếng chấn chỉnh, cảnh cáo là phải thay đổi nếu muốn có tư thế lãnh đạo và được cất nhắc.

Quả là ông Tập Cận Bình đã nghe theo lời răn dạy. Bằng chứng ông đã lên như diều gặp gió.

Nhưng theo bài báo trên Nouvel Observateur, cũng không phải vì thế mà ông chịu ngồi yên. Đến năm 2002, để được Unesco xếp Tây Hồ vào danh sách di sản Thế giới, ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cho đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm một đoạn phim, và ông lại say mê nữ diễn viên chính.

Tác giả cuốn sách Xi Nuo, đã trích lời ông Tập về cuộc sống tình ái của mình: “Tôi có nhiều tình nhân, nhưng không ai phản bội tôi hay làm tôi tổn thương, ngược lại họ luôn giúp đỡ tôi”.

thong tin ve vu bao hong kong noi ong tap co 6 co bo

Trung Quốc đưa vũ khí gì ra Hoàng Sa và Trường Sa?

Việc Trung Quốc liên tiếp đưa khí tài quân sự ra các đảo chiếm đóng trái phép ở Biển Đông đang làm cả thế giới lo ngại. Tập Cận Bình từng tuyên bố “không quân sự hóa” Biển Đông, nhưng Vương Nghị thì nói “các phương tiện vũ khí” Trung Quốc đưa ra Hoàng Sa và Trường Sa không liên quan tới quân sự hóa.

thong tin ve vu bao hong kong noi ong tap co 6 co bo

Mỹ quở trách ông Tập Cận Bình "nuốt lời"

Ngoại trưởng John Kerry cho hay: "Chắc chắn chúng tôi sẽ có nhiều điều để nói về việc này trong những ngày tới."

thong tin ve vu bao hong kong noi ong tap co 6 co bo

Tập Cận Bình: Xứng danh bá đạo!

Có lẽ, trong lịch sử ngoại giao thế giới, hiếm thấy có nguyên thủ quốc gia nào mà lại có tốc độ giở mặt nhanh như ông Tập.

Nh.Thạch

Theo AFP. AP, Reuters, CNN