Thái Lan mua trực thăng đa nhiệm AW139

14:51 | 11/10/2012

1,366 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Lenta dẫn nguồn tin Quốc phòng Thái Lan cho hay, nước này mới đây đã đặt mua của công ty AgustaWestland (Ý) 2 trực thăng đa nhiệm AW139.

Trực thăng đa nhiệm AW139

Theo đó, 2 chiếc trực thăng này dự kiến sẽ được chuyển giao cho Thái Lan trong năm 2014.

Bản hợp đồng mà 2 bên đã ký kết cũng bao gồm cả điều khoản đào tạo các phi công Thái Lan, nhưng giá trị của bản hợp đồng hoàn toàn được giữ kín.

Theo trang tin quân sự Flightglobal, quân đội Thái Lan hiện đang sở hữu hơn 200 trực thăng các loại như trực thăng Bell UH-1, Bell 206 và Bell 212/412. Ngoài ra phiên bản trực thăng CH-47 của hãng Boeing, S-70 của hãng Sikorsky và Mi-17 của Nga hiện cũng nằm trong biên chế của quân đội nước này.

Buồng lái trực thăng AW139

Trong tương lai, quân đội Thái Lan cũng sẽ nhận được thêm 2 chiếc UH-60M Black Hawk của Sikorsky theo bản hợp đồng đã được đôi bên ký kết hồi tháng 7/2012.

Trực thăng quân sự đa nhiệm AW139 hiện thuộc biên chế của quân đội nhiều nước trên thế giới. Có thể kể đến như Ý, Qatar, Ai Cập, Ireland và Nhật Bản.

Chỉ tính riêng Nhật Bản, lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này hiện sở hữu 24 trực thăng AW139, còn cảnh sát Nhật có 3 chiếc. Công ty AgustaWestland cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 9/10/2012 rằng, cảnh sát Nhật đã đặt mua thêm 2 chiếc AW139 và  việc chuyển giao sẽ được hoàn tất trong năm 2014.


 

Phi hành đoàn trực thăng đa nhiệm AW139 lên đến 15 người hoặc chở được 2,5 tấn hàng hóa. Chiếc trực thăng này có thể bay với vận tốc 310 km/h với tầm hoạt động 1.000 km.

Mai Lâm (Theo Len)