Tập đoàn Hòa Phát bắt đầu... nuôi lợn

07:00 | 28/05/2016

1,526 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Gần 500 con giống thuộc dòng cụ kỵ (GGP) vừa được Tập đoàn Hòa Phát nhập về ngày 26/5 để phục vụ mục tiêu phát triển mảng chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi của Tập đoàn.
tap doan hoa phat bat dau nuoi lon
Sau bất động sản, thép, Hòa Phát sẽ chiếm lĩnh thị trường chăn nuôi.

Thông tin phát đi từ Tập đoàn Hòa Phát cho hay, rạng sáng 26/5, lô heo giống đầu tiên của Hòa Phát trong mảng chăn nuôi đã về tới sân bay Nội Bài, sau một hành trình dài từ Đan Mạch về Việt Nam. Gần 500 con giống thuộc dòng cụ kỵ (GGP) với trọng lượng trung bình từ 40-60kg (10-18 tuần tuổi) đều khỏe mạnh, an toàn và được thông quan, làm thủ tục kiểm định thú y ngay tại Nội Bài.

Mặc dù gần 2h sáng may bay mới hạ cánh nhưng gần 30 cán bộ công nhân viên của Công ty CP Phát triển chăn nuôi Hòa Phát và Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước đều có mặt và tham gia chuẩn bị đón nhận heo giống tại sân bay trước hơn 4 tiếng nhằm đảm bảo không có sơ suất nào xảy ra.

Đây là đơn hàng đầu tiên nên nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao của ban lãnh đạo Tập đoàn từ khâu tìm hiểu nguồn gen, chọn nhà cung cấp, thiết kế xây dựng chuồng trại phù hợp cho từng đối tượng heo, các quy trình chăn nuôi …theo đúng tiêu chuẩn an toàn sinh học của các nước châu Âu.

tap doan hoa phat bat dau nuoi lon
 Đợt heo giống thuần chủng đầu tiên của Hòa Phát về tới Nội Bài .

Theo lãnh đạo Hòa Phát, heo giống thuần chủng được mua từ đối tác DanBred của Đan Mạch, quốc gia đứng đầu thế giới về nguồn gen heo giống chất lương cao, kỹ thuật chăn nuôi rất hiện đại, đặc biệt đòi hỏi cao về quy trình chăm sóc nghiêm ngặt. Do đó, trước khi heo được nhập về nhiều ngày, Công ty đã chuẩn bị chuồng trại kỹ càng, sát trùng và cách ly khu vực dự kiến thả heo. Tại cảng hàng hóa Nội Bài, các xe tải và cán bộ nhân viên trực tiếp tham gia đón và áp tải heo giống về trại giống đều phải khử trùng, sát khuẩn theo quy định ít nhất 3 lần.

Anh Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Kỹ thuật và công nghệ cho biết, tất cả các phương án về vật tư, con người, vận tải,…đều được Công ty tính toán kỹ càng trên cơ sở tư vấn của các chuyên gia chăn nuôi hàng đầu Đan Mạch nhằm đưa heo giống từ cảng nhập về trại càng nhanh càng tốt, đảm bảo heo khỏe mạnh và an toàn nhất.

Dự kiến, sau khoảng 10 tuần nữa, Hòa Phát sẽ tiếp tục nhập đợt heo giống thuần chủng thứ hai về để nhân đàn, sinh sản. Theo tính toán, Công ty sẽ bắt đầu cung cấp lợn thịt, lợn giống từ đầu năm 2018 và đặt mục tiêu 650.000 đầu lợn vào năm 2021.

Như vậy, Tập đoàn Hòa phát sẽ mở rộng lĩnh vực hoạt động sang chăn nuôi. Và điều này cũng từng được ông Trần Tuấn Dương – Tổng giám đốc Hòa Phát đề cập trước đây rằng, trong thời gian tới, bên cạnh mảng bất động sản và thép, Tập đoàn Hòa Phát sẽ tập trung vào mảng thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi với kỳ vọng sẽ góp 30% vào lợi nhuận của Tập đoàn.

Hải Anh