Câu chuyện thứ Hai:

Doanh nghiệp Việt với chiến lược chú trọng thị trường nội địa

06:53 | 01/04/2024

3,854 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu đầy thách thức và cơ hội, các doanh nghiệp Việt Nam đang chứng tỏ quyết tâm mạnh mẽ trong việc đẩy mạnh đầu tư và phát triển thị trường nội địa, đặt ra một tầm nhìn mới cho sự tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp, thị trường nội địa đã và đang trở thành một trong những yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp Việt Nam giữ vững và phát triển. TS Nguyễn Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã nhấn mạnh rằng thị trường nội địa luôn là bệ đỡ vững chắc cho các doanh nghiệp trong mọi tình huống. Điều này đòi hỏi một sự chú trọng đặc biệt vào việc phát triển thị trường này, thông qua các chương trình kích cầu hiệu quả và việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa phù hợp với nhu cầu người dân.

Nhìn vào con số từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong hai tháng đầu năm nay đã đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy một bức tranh khởi sắc của thị trường bán lẻ Việt Nam ngay từ đầu năm. Điều này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu tiêu dùng nội địa mà còn mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt trong việc khai thác và phát triển thị trường trong nước.

Việc tập trung phát triển thị trường nội địa cũng là bước đi chiến lược, giúp các doanh nghiệp Việt không chỉ giảm thiểu rủi ro từ những biến động của thị trường quốc tế mà còn tận dụng được lợi thế của việc hiểu rõ nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước. Một thị trường nội địa mạnh mẽ sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ của mình.

Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, việc quan tâm và đầu tư vào thị trường nội địa sẽ không chỉ là một lựa chọn mà trở thành một yêu cầu cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động. Các doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội này để đổi mới, cải tiến quy trình sản xuất và kinh doanh, nhằm tối ưu hóa hiệu quả và đáp ứng nhanh nhạy hơn nữa với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.

Việc phát triển thị trường nội địa mạnh mẽ cũng là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Do đó, sự đầu tư và phát triển này không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp mà còn cho toàn bộ nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Trong tuần qua, nhiều sự kiện của các tập đoàn lớn cho thấy chiến lược tập trung cho thị trường nội địa của họ ngày càng mạnh mẽ. Từ việc mở rộng mạng lưới cửa hàng miễn thuế để thu hút khách du lịch Trung Quốc của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, cho đến nỗ lực bảo vệ ngành công nghiệp thép trước sự cạnh tranh không lành mạnh từ phía Trung Quốc của Hoà Phát, và kế hoạch mở rộng thị phần nội địa của "Vua tôm" Minh Phú, mỗi động thái đều phản ánh một bước tiến quan trọng trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp lớn. Điều này không chỉ củng cố vị thế của họ trên thị trường trong nước mà còn góp phần nâng cao sức mạnh tổng thể của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời khẳng định rằng thị trường nội địa - với tiềm năng to lớn và sự đa dạng của mình - đang dần trở thành một trọng tâm chính trong các kế hoạch phát triển dài hạn của các doanh nghiệp.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn mở 3 cửa hàng miễn thuế đón khách Trung Quốc

Chủ tịch của IPPG Johnathan Hạnh Nguyễn mới đây đã thông báo về một bước tiến quan trọng trong việc phát triển du lịch mua sắm giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tập đoàn Miễn thuế Trung Quốc (China Duty Free - CDF), thuộc quản lý của CTG và là một trong những doanh nghiệp lớn được Chính phủ Trung Quốc quản lý, đã ký kết hợp tác với IPPG. Sự hợp tác này mở ra triển vọng phát triển mạnh mẽ cho du lịch và thương mại giữa hai quốc gia.

China Duty Free, với doanh thu năm 2023 đạt 9,3 tỷ USD và lợi nhuận ròng 939,4 triệu USD, là nhà kinh doanh hàng miễn thuế hàng đầu tại Trung Quốc. Sự kết hợp giữa CDF và IPPG hứa hẹn sẽ tạo ra một đột phá trong ngành du lịch Việt Nam, với kỳ vọng thu hút đến 25 triệu du khách hàng năm.

Doanh nghiệp Việt với chiến lược chú trọng thị trường nội địa
Ông Eugene Gan, Giám đốc điều hành của Changi Airports International và ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh ký kết thỏa thuận quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ phi hàng không của Nhà ga quốc tế Cam Ranh vào tháng 2/2024.

Johnathan Hạnh Nguyễn cũng đã công bố kế hoạch mở ba cửa hàng miễn thuế tại các điểm đến quan trọng. Cửa hàng đầu tiên sẽ khai trương tại Bắc Luân, Móng Cái (Quảng Ninh) trong năm nay, tiếp theo là Nha Trang vào năm 2025, và dự kiến một cửa hàng khác tại TP.HCM, với vị trí còn đang chờ quyết định của chính quyền địa phương.

Mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam trong năm nay là đón từ 17-18 triệu khách quốc tế và phục vụ 110 triệu khách nội địa, với tổng thu từ du lịch đạt khoảng 34 tỷ USD.

Trung Quốc, với lượng khách chiếm khoảng 30% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trước đại dịch, tiếp tục là một thị trường trọng điểm. Với hơn 35 năm phát triển, IPPG, qua sự lãnh đạo của Johnathan Hạnh Nguyễn - còn được mệnh danh là "Vua hàng hiệu" tại Việt Nam, đã trở thành đối tác phân phối chính thức của 92 thương hiệu toàn cầu.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, trong một phát biểu gần đây, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển du lịch kết hợp với mua sắm để thu hút khách quốc tế. Ông đề cập đến việc học hỏi từ các quốc gia như Hàn Quốc, nơi doanh thu từ lĩnh vực mua sắm đạt 16 tỷ USD, để tận dụng tiềm năng du lịch mua sắm tại Việt Nam, hiện tại vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển.

Sự hợp tác giữa IPPG và CDF không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy ngành du lịch và thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam khai thác tối đa tiềm năng du lịch mua sắm, vốn được coi là một lĩnh vực chưa được tận dụng đầy đủ.

“Vua Tôm” Minh Phú mở rộng ảnh hưởng tại thị trường nội địa

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, biệt danh "Vua tôm" của Việt Nam, đang đặt mục tiêu mở rộng ảnh hưởng tại thị trường nội địa bằng cách đưa sản phẩm vào các chuỗi siêu thị, một bước đi mới mẻ so với chiến lược chủ yếu tập trung vào xuất khẩu trước đây. Mục tiêu này được cụ thể hoá bằng việc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã ký kết hợp tác với Bách Hóa Xanh vào ngày 26/3 tại TP.HCM.

Doanh nghiệp Việt với chiến lược chú trọng thị trường nội địa
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã ký kết hợp tác với Bách Hóa Xanh.

Sự hợp tác mới với Bách Hóa Xanh được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để Minh Phú tăng cường thị phần nội địa, với mục tiêu nâng tỷ lệ lên 5-10%. "Vua tôm" đang tìm cách "quay về sân nhà" bằng việc đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, không nhiễm chất cấm hay kháng sinh, với giá cả hợp lý để thu hút người tiêu dùng Việt Nam.

Công nghệ sinh học MPBiO, do Minh Phú nghiên cứu và phát triển, được áp dụng vào quy trình nuôi tôm, giúp giảm đến 50% chi phí sản xuất nhờ không sử dụng kháng sinh hay hóa chất, đồng thời tiết kiệm nước và điện. Nhờ vậy, tôm Minh Phú bán tại thị trường nội địa không những đạt chất lượng tương đương với tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ và EU mà còn có giá cả cạnh tranh.

Trong sáu tháng thử nghiệm, Bách Hóa Xanh đã tiêu thụ hơn 1.300 tấn tôm Minh Phú, mang về doanh thu khoảng 220 tỷ đồng. Với 1.700 siêu thị trên toàn quốc, Minh Phú đặt mục tiêu bán được 3.000 tấn tôm, đạt doanh thu 500 tỷ đồng trong năm nay.

CEO Bách Hóa Xanh, ông Phạm Văn Trọng, chia sẻ quan điểm rằng sản phẩm tươi và chất lượng nhất nay được ưu tiên phục vụ người tiêu dùng trong nước. Sản phẩm tôm tươi của Minh Phú hiện được bán tại chuỗi siêu thị với giá cạnh tranh, thể hiện cam kết đem lại cho người Việt những sản phẩm chất lượng cao nhất.

Với doanh thu hàng năm vượt 10.000 tỷ đồng từ việc cung cấp tôm cho hơn 50 quốc gia, Minh Phú đang chứng minh quyết tâm không chỉ duy trì vị thế trong lĩnh vực xuất khẩu mà còn tìm chỗ đứng vững chắc tại thị trường nội địa, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 50% so với năm trước và khôi phục lợi nhuận.

Được thành lập vào năm 1992, Minh Phú đã trở thành nhà xuất khẩu tôm hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, Chủ tịch Lê Văn Quang đã lưu ý rằng việc đưa sản phẩm vào thị trường nội địa từng gặp khó khăn do giá của tôm Minh Phú thường cao hơn so với mặt bằng chung, một phần do yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm. Mặc dù công ty hàng năm bán ra khoảng 50.000 tấn tôm, hơn 99% trong số đó là xuất khẩu, và chỉ có 0.5% tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Hoà Phát đề xuất áp thuế chống bán phá giá với thép HRC Trung Quốc

Hòa Phát cùng với Formosa đã chính thức đệ trình hồ sơ yêu cầu áp đặt thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép HRC nhập khẩu từ Trung Quốc, vào ngày 19/3. Động thái này nhằm bảo vệ ngành sản xuất thép trong nước khỏi các tác động tiêu cực của việc bán hàng dưới giá thành từ các doanh nghiệp nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt với chiến lược chú trọng thị trường nội địa
Ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát

Lãnh đạo Hoà Phát cho biết, công ty luôn sẵn lòng đề xuất biện pháp can thiệp của Nhà nước khi nhận thấy các dấu hiệu của việc bán phá giá. Là một phần không thể thiếu của nền công nghiệp và tin tưởng rằng Chính phủ sẽ ủng hộ việc này. Tuy nhiên, cũng nhấn mạnh rằng việc quyết định áp thuế cần dựa trên dữ liệu và phải qua sự đánh giá kỹ lưỡng của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Quy trình từ khi nộp hồ sơ đến khi có kết quả điều tra dự kiến kéo dài từ 12 đến 18 tháng, bắt đầu từ thời điểm Bộ Công Thương khởi xướng cuộc điều tra. Được biết, hiện Bộ Công Thương đang trong quá trình xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

Theo số liệu từ Kallanish, giá thép HRC của Hòa Phát hiện là 610 USD/tấn, trong khi Formosa bán ở mức 583-590 USD/tấn. Trong khi đó, giá thép HRC từ Trung Quốc dao động ở khoảng 535-540 USD/tấn, một mức giá thấp hơn đáng kể so với sản phẩm trong nước, gây áp lực lên ngành công nghiệp thép Việt Nam.

Hải Minh

petrotimes.vn