Quang Hải xin visa lao động, sắp gia nhập Nimes Olympique?

15:58 | 19/06/2022

49 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang hoàn tất các thủ tục để sớm trở lại Pháp, chuẩn bị cho lễ ra mắt bản hợp đồng với một đội bóng tại giải Ligue 2 (Pháp) ở mùa 2022 - 2023.

Bến đỗ mới của Quang Hải được người trong cuộc giữ kín tới phút cuối. Tuy nhiên mới đây, cầu thủ người Đông Anh đăng ảnh chụp cạnh cầu Pont Neuf - một trong số cây cầu lâu đời nhất bắc qua sông Seine tại vùng ngoại ô thủ đô Paris.

Người đại diện Quang Hải tiết lộ bản hợp đồng không nặng về vấn đề tài chính, mà là cơ hội để số 19 của tuyển Việt Nam thử sức, khẳng định năng lực và phát triển sự nghiệp.

Bản hợp đồng này trước mắt có thời hạn 1 năm. Ở đội bóng mới, Quang Hải vẫn khoác số áo 19 quen thuộc. Cựu tiền vệ CLB Hà Nội cần vượt qua bài kiểm tra thể lực trước khi ký hợp đồng.

Quang Hải xin visa lao động, sắp gia nhập Nimes Olympique? - 1
Quang Hải sẵn sàng thi đấu ở Pháp (Ảnh FBNV).

Thời gian qua, có nhiều tin đồn về đội bóng mới của Quang Hải. Tuy nhiên, trong thông tin mới nhất, Quang Hải được cho là đã chốt CLB Nimes Olympique tại giải Ligue 2.

Nimes từng thi đấu ở Ligue 1 mùa 2020 - 2021 trước khi rớt hạng. Mùa 2021 - 2022, Nimes xếp hạng 9/20 đội ở Ligue 2 với 49 điểm sau 38 trận. Mục tiêu của Nimes là giành quyền thăng hạng Ligue 1 ở mùa giải tới.

Đây chính là một trong những yếu tố khiến Quang Hải quyết định đầu quân cho Ligue 2, nhằm thực hiện giấc mơ được thi đấu tại giải VĐQG Pháp.

Dĩ nhiên nếu đầu quân cho Nimes, Quang Hải sẽ phải nỗ lực thực sự. Dù Ligue 2 vừa sức hơn với tiền vệ đội tuyển Việt Nam, nhưng đây vẫn là môi trường cạnh tranh rất khốc liệt.

Sau khi hoàn tất các công việc ở Paris, Quang Hải đã trở về Việt Nam. Anh cần xin visa lao động để có thể quay lại Pháp ký hợp đồng, kịp chuẩn bị cho mùa giải 2022 - 2023.

Ligue 2 diễn ra từ ngày 30/7/2022 đến 3/6/2023. Như vậy, Quang Hải sẽ có khoảng 1 tháng chuẩn bị cho mùa giải mới cùng CLB mới. Theo thể thức thi đấu tại Ligue 2, 20 CLB thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm. Hai đội dẫn đầu sẽ giành vé thăng hạng Ligue 1.

Do Ligue 1 từ mùa giải 2023/24 sẽ giảm xuống còn 18 đội, vì vậy sẽ không có vòng play-off. Điều đó đồng nghĩa nếu đội bóng của Quang Hải muốn chơi ở Ligue 1 mùa 2023/24 thì họ phải nằm phải nằm trong hai vị trí đầu bảng của Ligue 2 mùa 2022/23.

Theo Dân trí