Quân đội Syria Tự do ủng hộ đánh Jabhat Fatah al-Sham
Các chiến binh của Quân đội Syria Tự do |
Ông Abu Zeid cũng chỉ trích rằng thỏa thuận Mỹ-Nga không đề cập đến việc "các nhóm khủng bố nước ngoài" từ Iraq, Iran và Lebanon hiện đang hỗ trợ chính phủ Syria.
Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhất trí về một kế hoạch nhiều giai đoạn cho Syria, trong đó đáng chú ý hơn hết là kế hoạch hưu chiến từ ngày 12 tháng 9; phân biệt rõ ràng phe đối lập Syria với các tổ chức khủng bố (IS và chi nhánh của Al Qaeda tại Syria - Jabhat Fatah al-Sham); tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trên lãnh thổ Syria.
"Quân đội Syria Tự do hoan nghênh điều khoản tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trong thỏa thuận Nga – Mỹ, đặc biệt là đối với Fatah al-Sham, vì tất nhiên chúng tôi không muốn Al Qaeda có mặt tại Syria" - Abu Zeid cho biết.
"Tuy nhiên, có một điều khó hiểu là thỏa thuận này đã bỏ qua các nhóm khủng bố nước ngoài hiện đang chiến đấu cho chế độ Assad và phạm những tội ác khủng khiếp chống lại Syria" – ông này nói tiếp.
Theo đại diện của Quân đội Syria Tự do, sự thiếu sót của thỏa thuận là đã không đề cập đến các chiến binh Shiite Iran, Iraq và Lebanon đang đứng về phe Tổng thống Bashar Assad nghi ngờ về trọng số của nó, khiến người ta có thể nghi ngờ về tính cân nhắc của thỏa thuận này.
Quân đội Syria tự do là lực lượng lớn nhất trong số các phe đối lập vũ trang ở Syria. Có hơn 60 đơn vị đang chiến đấu dưới ngọn cờ của tổ chức này. Theo các thông tin tình báo của quân đội Syria, gần như tất cả các đơn vị này từng chiến đấu dưới cờ Al-Nusra hoặc ít nhất là được Al-Nusra hỗ trợ. Hoa Kỳ đã gửi một bức thư cho phe đối lập vũ trang Syria yêu cầu tôn trọng các điều kiện của thỏa thuận Nga-Mỹ và đe dọa sẽ "phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng nếu không tuân thủ thỏa thuận này".
Thiện Tâm
-
Lệnh cấm nhập khẩu uranium Nga của Mỹ tác động gì đến thị trường?
-
Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines gửi thông điệp thượng tôn luật pháp quốc tế tại Biển Đông
-
Khi nào Mỹ mới hết phụ thuộc vào uranium của Nga?
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga giảm mạnh do Mỹ áp lệnh trừng phạt
-
Vụ 4 tàu cá gặp nạn ngoài biển: Phối hợp với Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân
-
Cải cách thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
-
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024
-
Các quốc gia đang phát triển phải làm gì với những phát hiện dầu khí mới giữa làn sóng xanh