Phát ngôn ấn tượng của một số thành viên Chính phủ

16:58 | 15/04/2016

1,627 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi nhậm chức, nhiều thành viên chính phủ đã có những phát ngôn ấn tượng, thể hiện sự quyết tâm hoàn thành công việc trên cương vị mới được giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

phat ngon an tuong cua mot so thanh vien chinh phu
Ngay sau khi đắc cử ngày 7/4/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trần Hồng Hà:

phat ngon an tuong cua mot so thanh vien chinh phu
“Chính quyền là của Nhân dân. Công chức là công bộc của dân. Vì vậy, phục vụ Nhân dân là điều hiển nhiên, trở thành mục tiêu cao nhất của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp.”

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, Trương Minh Tuấn:

phat ngon an tuong cua mot so thanh vien chinh phu
“Việt Nam không có ngăn cấm mạng xã hội mà chỉ điều chỉnh những hạn chế và mặt trái của mạng xã hội như nhiều quốc gia khác. Quản lý không phải là ngăn cấm.”

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phùng Xuân Nhạ:

phat ngon an tuong cua mot so thanh vien chinh phu
“Tôi quan niệm giáo dục không phải là một trận đánh, giáo dục là con người. Chỉ khi xã hội có niềm tin vào giáo dục thì lúc đó mới thắng lợi”.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Mai Tiến Dũng:

phat ngon an tuong cua mot so thanh vien chinh phu

“Người dân, doanh nghiệp có thể góp ý mình hạn chế về năng lực, chứ đừng để họ phê bình có năng lực mà thiếu trách nhiệm Có thể cái này mình chưa biết, chưa hiểu, hoặc hiểu nhưng cách làm của mình chưa đạt hiệu quả cao nhất, người ta còn thông cảm được. Nhưng nếu giỏi mà đánh võng, cửa quyền, mặc cả là không được”.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Chí Dũng:

phat ngon an tuong cua mot so thanh vien chinh phu
“Chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu thoát khỏi cái bẫy ‘thường thường bậc trung’. Cam kết đổi mới của Bộ trưởng tiền nhiệm Bùi Quang Vinh sẽ được tiếp tục. Kinh tế của đất nước trong thời gian qua đạt được những kết quả quan trọng nhưng còn tiềm ẩn rất nhiều thách thức và rủi ro. Mình tôi không thể kham được hết công việc. Tôi cần có một sự đồng hành, ủng hộ của toàn thể cán bộ công chức”.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội, Đào Ngọc Dung:

phat ngon an tuong cua mot so thanh vien chinh phu

"Có nhiều việc người dân đang đợi giải quyết và chúng ta còn nợ dân rất nhiều. Giờ xây nhà, việc đầu tiên không phải là nghĩ đến thiết kế sao cho đẹp, cho thoáng để tận hưởng sự mát mẻ của khí trời mà phải tính toán làm sao để cửa nẻo an toàn, có cổng khóa bảo vệ".

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Trương Quang Nghĩa: 

phat ngon an tuong cua mot so thanh vien chinh phu

“Trong khó khăn mà vẫn lòi ra tư tưởng "tranh thủ, có một tí phong bì, cái nọ cái kia" mới làm là không được”.

 

Huyền Anh - Cẩm Tú - Minh Quân

(Tổng hợp)