Phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển thịt trái phép

08:49 | 21/06/2012

268 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Liên tiếp trong mấy ngày gần đây, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc liên tục phát hiện hàng chục vụ vi phạm về kiểm dịch gia súc, gia cầm.

Ngày 20/6, tại Quốc lộ 1A, đoạn ngã tư 621 phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra và phát hiện 5 trường hợp vi phạm kiểm dịch động vật. Tang vật vi phạm thu được gồm: 103.500 quả trứng cút, 3.600 quả trứng gà, 141 kg sản phẩm động vật (thịt heo, gà và đầu lòng) không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Số sản phẩm động vật vận chuyển trái phép bị phát hiện và thu giữ

Ngày 19/6, cũng tại khu vực ngã tư 621 phường Linh Trung, quận Thủ Đức, các đoàn kiểm tra phát hiện 3 trường hợp vi phạm gồm: phát hiện xe máy biển số 60B7 00602 do ông Hoàng Trần Ngọc Hiền, sinh năm 1973, ngụ tại Đồng Nai vận chuyển 195 kg thịt heo nái chết còn nguyên lông không giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển vào TP HCM. Tổ công tác đã lập hồ sơ vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy số hàng trên theo quy định.

Lúc 12h ngày 19/6, phát hiện xe máy 29R6 9530 do ông Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1990 ngụ tại Tân Hiệp, Kiên Giang vận chuyển 55 kg thịt gà đựng trong 2 bao tải không giấy chứng nhận kiểm dịch từ Đồng Nai về Quận 12 tiêu thụ và lúc 14h cùng ngày phát hiện xe máy 53S3 7415 do ông Nguyễn Văn Anh, sinh 1974, ngụ tại Bình Dương vận chuyển 73 kg thịt heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch từ Đồng Nai vào TP HCM. Toàn bộ số hàng trên đã được đem đi tiêu hủy.

Bà Đặng Thị Tuyết – Trưởng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết: Từ ngày 7/6 đến nay, riêng tại Quốc lộ 1A tổ liên ngành đã phát hiện 23 trường hợp vi phạm về vận chuyển sản phẩm động vật trái phép, thu giữ hơn 9000 con gia súc, gia cầm, 13.370 kg sản phẩm động vật.

Mai Phương